SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 28/04/2024
  • Click để copy

Giá vàng lao dốc vì đôla vọt mạnh

11:01, 10/05/2013
Xu hướng trên thị trường vàng hiện chưa rõ ràng khi các quỹ ETF đua bán ra nhưng khách hàng ở châu Á vẫn tăng mua vào.

 

Thị trường vàng lao dốc 1% trong phiên giao dịch hôm qua. Nguyên nhân chính là đồng đôla Mỹ nhảy lên mức cao nhất suốt 4 năm so với yen Nhật, và lên mạnh so với euro, khiến vai trò chốn trú ẩn của vàng giảm đi.

Ngoài ra, vàng cũng chịu áp lực sau báo cáo cho thấy số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm rưỡi.

Cụ thể, từ mức trên 1.474 USD, giá vàng đi xuống trong hôm qua và sáng nay, hiện còn 1.454 USD một ounce. Nếu quy đổi ra tiền Việt, mỗi lượng vàng quốc tế tương đương 36,8 triệu đồng. Trong khi các doanh nghiệp đang bán vàng SJC với giá 41,65 triệu đồng.

Đà bán tại các quỹ vàng vẫn chưa dừng lại. Ví dụ tại SPDR, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, kho dự trữ tiếp tục giảm 0,6% xuống 1.051,47 tấn trong ngày thứ tư, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009. Tuy nhiên trên thị trường châu Á, nhu cầu vật chất đang tăng mạnh. Trong tháng 3, lượng vàng chảy từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục đạt kỷ lục mới.

Cho đến nay, giá vàng đã hồi phục được hơn một nửa sau khi rơi xuống đáy của hai năm ở mức 1.321 USD hôm 16/4.

Tin khác

Kinh tế 17 phút trước
(SHTT) - Theo số liệu từ Tổng cục hải quan, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đã đạt kim ngạch hơn 15 tỷ USD tính tới ngày 15/4.
Kinh tế 17 phút trước
(SHTT) - Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu với dưa hấu của Việt Nam.
Kinh tế 3 giờ trước
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người chọn đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Các thú cưng như chó, mèo thường không thể đi theo cùng chủ nên dịch vụ trông giữ chó mèo đã trở nên đắt khách trong dịp này.
Kinh tế 3 giờ trước
Masan ghi nhận doanh thu hợp nhất ở mức 18.855 tỷ đồng trong quý 1/2024, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Trong đó, mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng ở mức 69,7%.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.