SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Kinh tế 1 năm trước
Sau nhiều năm ‘bỏ không’ nhếch nhác, làm xấu bộ mặt TP.HCM, chính quyền TP này đã quyết định thu hồi khu ‘đất vàng’ số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Từ một doanh nghiệp gần như vô danh, thương hiệu Golden City đã nhanh chóng được coi là nhà phát triển bất động sản lớn nhất tỉnh Nghệ An, khi liên tiếp thâu tóm nhiều dự án “đất vàng”. Thế nhưng, tại các dự án BĐS mà doanh nghiệp này triển khai cũng vướng không ít lùm xùm ảnh hưởng đến thương hiệu.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Gây chấn động với 2 thương vụ M&A trị giá tỷ đô la trong năm 2021 nhưng Viva Land chỉ chi... 1,5 tỷ đồng để mua tài sản cố định.
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định phê duyệt dự án khu biệt thự của Công ty CP Tập đoàn Indevco sau 12 năm được phê duyệt.
Thương hiệu 1 năm trước
(SHTT) - Đất vàng 231 Nguyễn Trãi bỏ hoang sau khi SRC bắt tay với đại gia Hà Tĩnh – Tập đoàn Hoành Sơn. Cùng lúc đó, SRC đi lùi cả thập kỷ.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Công tác đấu giá quyền sử dụng đất đang gặp nhiều trở ngại, nếu không gỡ được nút thắt, có thể làm chậm lại tiến trình phát triển đô thị.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Công ty cổ phần Tasco (mã chứng khoán HUT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 với tổng doanh thu đạt hơn 873 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 51,7 tỷ đồng.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Dự án The Grand HaNoi - Masterise D'. San Raffles đang gây nhiều chú ý khi được rao bán với mức giá cao gây “sốc”, dự kiến lên đến 84 – 175 tỷ đồng/căn hộ. Mức giá "cao không tưởng" này lập tức gây xôn xao thị trường địa ốc, vì rất khó tạo được thanh khoản trên thị trường. Tuy nhiên, nhiều người am hiểu thị trường cho rằng đây thực thất chỉ là chiêu thức "thăm dò" thị trường trước khi chính thức đưa ra một mức giá mới, với nhiều điều chỉnh.
Tin Tổng hợp 2 năm trước
Quyết định được đưa ra tại kỳ họp thứ 3 (từ ngày 11 đến 14/5), sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét trách nhiệm của ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Vinafood 2, nguyên Chủ tịch Sabeco liên quan...
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Khánh Hoà chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận, thu hồi lại đất đã giao, cho thuê làm Trung tâm Thương mại Dịch vụ
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đáng nói, ngoài việc đất bị bỏ hoang, thì tại một số dự án cũng đang xuất hiện tình trạng chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích, dẫn đến nhiều tranh chấp, chiếm dụng, gia tăng vấn đề mất trật tự
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Được biết, trước đây 2 lô đất vàng có địa chỉ tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu được Nhà nước giao cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) thuê và thời hạn thuê đất đã hết từ năm 1996.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Đặt dấu hỏi về việc hai nhóm cổ đông trong HĐQT của VCG là An Quý Hưng và nhóm BĐS Cường Vũ đã thỏa thuận xong về số phận của Splendora sau 2 năm dài xung đột lợi ích tại Vinaconex.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Dư luận đặt câu hỏi về việc tại sao Vicem muốn bán các lô đất nêu trên trước khi cổ phần hoá, thậm chí có ý kiến cho rằng, động thái của Vicem là “bất thường”.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng, chỉ là con kênh mọc đầy rong bèo, thế nhưng chủ đầu tư INVESTCO 1 đã quây tôn và rao bán dự án Gia Lâm Central Metropolitan lên tới gần 80 triệu đồng/m2