SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

CSGT Hà Nội không được phép truy đuổi người vi phạm

06:51, 06/12/2016
(SHTT) - Khi người tham gia giao thông không có các dấu hiệu phạm tội, cũng như gây nguy hiểm trên đường, lực lượng tuần tra giao thông sẽ không được phép truy đuổi.
canh sat giao thong khong duoc phep duoi theo xe

CSGT Hà Nội không được phép truy đuổi người vi phạm 

 Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2017 đang đến rất gần, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng như tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, ngay từ chiều ngày 5/12, Phòng CSGT Công an Hà Nội (PC67) đã công bố kế hoạch trên khai và ra quân đợt giáp tết.

Theo đó, ngoài giờ hành chính, CSGT sẽ thực hiện làm thêm giờ, để giảm thiểu thấp nhất tình trạng ùn tắc vào những ngày cuối năm. Đồng thời tăng cường thêm 35 cán bộ, chiến sĩ từ các lực lượng nghiệp vụ từ ngoại thành vào khu vực nội thành, nhất là các khu vực đông dân cư qua lại để điều tiết giao thông, ngăn ngừa ùn tắc kéo dài.

Cũng theo chỉ huy, PC67 đặc biệt nghiêm cấm các cán bộ, chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ, không được phép truy đuổi người vi phạm, trừ những trường hợp người đó có dấu hiệu của tội phạm, hoặc có thể gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của những người khác khi đang tham gia giao thông.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc chống đối lực lượng chức năng, sẽ kiên quyết lập biên bản ghi nhận, sau đó tiến hành bàn giao cho Công an nơi đối tượng cư trú để có biện pháp xử lí nghiêm theo đúng quy định đặt ra.

Ngoài ra, PC67 Hà Nội cũng chỉ đạo các cán bộ làm việc tại các chốt chỉ huy điều tiết giao thông, các tổ tuần tra kiểm soát chủ động trong việc phát hiện các đối tượng vi phạm và xử lí các trường hợp vi phạm một cách kịp thời.

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, lực lượng CSGT dịp này sẽ được trang bị thêm áo phát sáng khi làm nhiệm vụ vào buổi tối, cộng thêm gậy chỉ huy có đèn nhấp nháy và nhiều công cụ hỗ trợ hữu hiệu khác.

Cùng với việc tuần tra một cách công khai, lực lượng CSGT sẽ thực hiện cả hình thức hóa trang để có thể phát hiện những đối tượng không chấp hành nghiêm túc việc dừng đỗ xe, quay đầu xe, hay chở hàng cồng kềnh, quá khổ quá tải...

PV

Tin khác

Pháp luật 7 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.