SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cho con ăn dặm quá sớm, cái kết không thể “mặn” hơn

09:50, 21/12/2018
(SHTT) - Các bác sĩ nhi khoa khuyến cáo chỉ cho trẻ ăn dặm khi bé được 6 tháng tuổi trở lên. Nhưng vì ham con tăng cân nhiều gia đình đã cho con ăn sớm hơn và hậu quả là bé đã xuất hiện sỏi trong cơ thể.

Chỉ nên cho bé ăn dặm khi bé được 6 tháng tuổi trở lên

Mới đây, bé gái 5 tháng tuổi Tiểu Linh (ở Tứ Xuyên, Trung Quốc) được đưa đến bệnh viện Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên trong tình trạng cơ thể sưng vù, bàng quang trống rỗng. Được biết trước đó , bé Tiểu Linh đã không đi tiểu suốt 20 giờ đồng hồ và quấy khóc liên tục. Các bác sĩ đã tiến hàng chụp Xquang và bàng hoàng phát hiện ra rằng bé gái bị suy thận cấp do tắc nghẽn niệu quản hai bên . Bé lập tức được chỉ định  phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tìm thấy 1 lượng lớn nước tiểu có máu và mủ trộn lẫn với sỏi đổ vào bàng quang. Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã lấy hết được số sỏi ra ngoài, chức năng thận hoạt động bình thường và sức khỏe cô bé ổn định trở lại. Cô bé đã thoát chết trong gang tấc.

Điều các bác sĩ thắc mắc là tại sao 1 bé gái mới 5 tháng tuổi đã bị sỏi thận. Và câu trả lời đã có khi bố mẹ bé cho biết họ đã cho con ăn dặm bắt đầu từ khi bé được vài ngày tuổi. Theo các bác sĩ, khi bé chưa được 6 tháng tuổi  thì cơ quan tiêu hóa, dạ dày của trẻ chưa hoàn thiện, chưa thể tiếp nhận một lượng thực phẩm mới cho cơ thể. Vì thế những gì được đưa vào cơ thể sẽ đóng cặn gây ra tình trạng sỏi thận như ở trên.

Đây là bài học lớn cho những ông bố bà mẹ ham cho con ăn dặm sớm mà không theo chỉ định của bác sĩ. Việc ăn dặm của con là 1 hành trinh mà cha mẹ không nên sốt ruột, cần phải thực hiện đầy đủ và tuần tự. Dù bạn lựa chọn hình thức ăn dặm nào thì cũng nên đợi bé được 6 tháng tuổi, nên ăn từ rau quả, những loại không vị trước cho bé quen rồi dần dần mới đến những loại có vị ngọt để bé dễ tiếp nhận hơn. Ăn dặm khoa học sẽ bé hệ tiêu hóa khỏe mạnh sau này.

Hà Vi

 

 

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.