SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 02/05/2024
  • Click để copy

Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch Bạch hầu ở Tây Nguyên

18:15, 21/11/2018
(SHTT) - Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể gây nên chết người. Với những biểu hiện tương đồng với nhiều căn bệnh khác, Bạch hầu càng trở nên nguy hiểm hơn. Mới đây tỉnh Kon Tum đã công bố trên địa bàn xuất hiện 5 trường hợp mang vi khuẩn Bạch hầu.

Theo đó, tâm điểm của ổ dịch được cho là Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Đăk Tô, và một trường hợp tại huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum với 5 trường hợp bệnh nhân đều là học sinh trong trường. Các bệnh nhân đều chung những biểu hiện như họng có giả mạc, đau họng và sốt nhẹ. Hiện các bệnh nhân đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị. Vậy là sau 11 năm vắng bóng, bạch hầu đã quay trở lại tại Kon Tum. Trước đó trên địa bàn tỉnh này đã có 2 bệnh nhân tử vong cũng vì bạch hầu.

Nhận thức được sự nguy hiểm của căn bệnh cũng như tốc độ lây lan của vi khuẩn chết người này, ngành Y tế tỉnh Kon Tum đã ngay lập tức khoanh vùng ổ dịch, tiến hành xử lý môi trường; tiêm vắc xin, cấp thuốc phòng bệnh bạch hầu cho trên 300 học sinh của trường nhằm ngăn ngừa tình trạng lây lan. Đồng thời tuyên truyền cho người dân những thông tin về căn bệnh này. Theo các chuyên gia y tế thì vi khuẩn bạch hầu có thể ủ bệnh trong cơ thể người từ 5 – 7 ngày mới phát bệnh nên không được chủ quan trong mọi trường hợp.

Bạch hầu rất dễ tấn công những em nhỏ dưới 15 tuổi chưa tiêm vacxin bạch hầu

Nếu gia đình bạn đang sống ở khu vực Tây Nguyên thì nên lưu tâm tới căn bệnh này bởi bạch hầu rất dễ lây lan. Hơn nữa, vi khuẩn bạch hầu lại có thể dễ dàng làm tổn thương nhiều tổ chức và cơ quan của cơ thể khiến cho sức đề kháng của con người bị kém đi. Vi khuẩn bạch hầu được biết là có thể lây lan qua đường hô hấp, qua tiếp xúc các đồ vật có dính chất bài tiết của người đang mang mầm bệnh. Vì thế tốc độ lây lan là không thể lường trước được. 

Mặc dù căn bệnh này có tính mùa vụ nhưng nó lại rất nguy hiểm, đặc biệt là với trẻ em dưới 15 tuổi, những bé chưa trải qua tiêm vaxin bạch hầu thì nguy cơ nhiễm bệnh là vô cùng dễ dàng. Nếu phát hiện ra người nhà mình có biểu hiện sốt nhẹ, có giả mạc thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và có phác đồ điều trị phù hợp. Nếu để lâu vi khuẩn bạch hầu sẽ tấn công hệ thần kinh khiến cho bệnh nhân mất cảm giác dẫn đến tử vong chỉ sau 6 => 10 ngày từ khi mắc bệnh.

Hà Vi

Tin khác

Tin tức 21 phút trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong quý I/2024, lĩnh vực quản lý nhà nước và báo chí truyền thông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, được dư luận xã hội quan tâm, ghi nhận.
Tin tức 22 phút trước
(SHTT) - Gần đây, một giáo viên trung học ở Mỹ đã bị bắt vì sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giả mạo giọng nói của hiệu trưởng, tạo ra nội dung phát ngôn xúc phạm học sinh và đồng nghiệp. Những phát ngôn này sau đó được lan truyền rộng rãi và gây ra phản ứng tiêu cực trong cộng đồng.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” ra đời nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng để cải thiện điều kiện lao động cho những “nghệ nhân” đặc biệt – những người đứng sau các tác phẩm tranh lụa đầy ấn tượng của Vụn Art.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thời gian tới, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Năm 2024, nhiều trường đại học tiếp tục cho phép thí sinh thực hiện quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đầu vào. Tuy nhiên, mỗi trường đều có những quy định riêng, thí sinh cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi khi thực hiện xét tuyển.