Cần Thơ: Cán mốc 10.000 ca Covid-19, nâng cấp độ đánh giá dịch
Sau khi ghi nhận số lượng ca nhiễm đạt mức đánh giá cấp độ 3, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã ký văn bản nâng cấp độ dịch và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.
Theo đó, toàn địa phương sẽ nâng cấp từ nguy cơ trung bình (vùng vàng) lên nguy cơ cao (vùng cam).
Trong đó có huyện Ninh Kiều, Ô Môn, Bình Thuỷ, Thốt Nốt hiện đang ở cấp độ 3; Cái Răng, Vĩnh Thạnh, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền thuộc cấp độ 2.
Bắt đầu 0h ngày 11/11, Cần Thơ sẽ áp dụng các biện pháp tương ứng cấp độ dịch. Nguyên nhân, trong những ngày qua thành phố ghi nhận số ca rất nhiều ca F0, sau khi cán mốc 10.000 ca buộc phải nâng cấp độ dịch và thực hiện các biện pháp theo mức độ.
Từ ngày 20/10, số ca F0 tăng nhanh, mỗi ngày tăng từ 200 – 400 ca. Đáng chú ý, nhiều ổ dịch được phát hiện tại các công ty thuộc khu công nghiệp Trà Nóc, bệnh viện, khu dân cư tập trung. Trước tình hình này, UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu Sở Y tế giao vaccine đã tiếp nhận, khẩn trương tiêm cho người dân và hướng dẫn các địa phương tiêm theo hướng dẫn.
Sở Y tế cùng các quận, huyện phải có kế hoạch ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát. Thí điểm cách ly F1 tại nhà và quản lý điều trị F0 tại nhà, cơ sở lưu trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Thành phố cũng yêu cầu ra soát, thống kê những trường hợp chưa tiêm hoặc không thể tiêm vaccine, nhất là những người trên 50 tuổi và người có bệnh lý nền…để quản lý. Tăng cường công tác phòng, chống dịch trong nhân dân.
Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, doanh nghiệp… nhất là tại những nơi có nhiều luồng biến động người dân như bệnh viện, chợ, siêu thị, bến xe...
Vĩnh Hy