SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Cần Giờ: Học sinh lớp 5 sáng chế áo phao bằng vỏ chai nhựa

16:29, 22/10/2020
(SHTT) - Áo phao bằng vỏ chai nhựa là ý tưởng của 3 học sinh Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Võ Thị Ngọc Lan (lớp 5, Trường Tiểu học Bình Mỹ, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ) thực hiện trong cuộc thi “Sáng kiến cộng đồng năm 2017″ do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

 Trong tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp như hiện nay, áo phao chính là vật cứu sinh vô cùng quan trọng. Thay vì chờ đợi những chiếc áo phao được vận chuyển tới, người dân có thể áp dụng ngay ý tưởng biến chai nhựa thành áo phao rất tiện lợi và đơn giản của 3 em Nguyễn Thị Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Ngọc Nhung và Võ Thị Ngọc Lan.

Sáng chế này đã giành giải nhất bảng A, cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu nhi TP.HCM năm 2017” do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.

Chia sẻ về ý tưởng của nhóm tác giả "nhí', Quỳnh Trâm cho biết, em được sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Cần Giờ. Khi đến trường, em cảm nhận ra chặng đường đến trường của các bạn học sinh còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì nơi em sống, các bạn, các em nhỏ ở xa đi học phải di chuyển bằng ghe, xuồng. Cuộc sống gia đình còn khá vất vả và khó khăn nên cũng khó trang bị cho các bạn một chiếc áo phao cứu sinh để đề phòng khi tai nạn xảy ra, từ đó tụi em đã nảy ra ý tưởng thiết kế những chiếc áo phao để tặng cho các bạn”.

sang che ao phao

 Cần Giờ: Học sinh lớp 5 sáng chế áo phao bằng vỏ chai nhựa

Trâm còn cho biết thêm, các thành viên trong nhóm cũng rất hay chơi trò “Thả ước mơ”, viết ước mơ lên giấy, bỏ vào chai nước rồi thả cho trôi theo dòng nước – “thấy chai nước luôn nổi khi cho xuống nước, nhóm em liền nảy ra ý tưởng sẽ dùng những chai nước phế liệu để chế tạo áo phao, giúp các bạn nổi lên khi xuống nước”.

Theo em Nguyễn Thị Ngọc Nhung, để thực hiện sản phẩm này, các em đã sử dụng 5 chai nhựa (mỗi chai dung lượng 1,5 lít) kết dính lại với nhau bằng dây bẹ. Sau đó dùng dây cước cố định dây bẹ vào chai để chai không tuột khỏi dây khi sử dụng, ngoài ra còn dùng thêm keo để kết dính chai với dây lại. Các em còn gắn các móc khóa an toàn, giúp người sử dụng dễ dàng tùy chỉnh kích thước cho phù hợp.

Những chai nước phế liệu được các thành viên nhóm xin tại các tiệm tạp hóa xung quanh trường, dây bẹ và keo do các thầy cô trong trường ủng hộ, còn các móc khóa được các em tận dụng từ những chiếc áo phao hư, không còn sử dụng được.

Chỉ mất một ngày để các thành viên của nhóm thực hiện ý tưởng của mình với sự giúp đỡ của các thầy cô phụ trách. Chiếc áo phao khi xuống nước không chỉ giúp người sử dụng nổi trên mặt nước mà còn thoải mái khi sử dụng, từ đó có thể giúp các bạn học sinh an toàn khi tai nạn bất ngờ xảy ra khi đến trường và tránh được những vụ đuối nước thương tâm. Bên cạnh đó, chiếc áo phao cứu sinh được làm từ những chai nhựa còn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, khuyến khích các em học sinh tận dụng những sản phẩm tái chế vào cuộc sống.

Cô Châu Thị Thắm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Mỹ cho biết, hiện tại trường có hơn 220 học sinh ở 5 cấp học, trong đó có nhiều học sinh nhà tại xã Mỹ Khánh, vùng có nhiều sông nước khi đến trường phải qua đò, qua xuồng rất nguy hiểm. Chiếc áo phao không chỉ thể hiện sự quan tâm của các em học sinh trong trường dành cho những người bạn có gia đình còn nhiều khó khăn mà còn là nguồn động lực để các em học sinh khác noi theo và học hỏi, từ đó có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo phục vụ cho nhu cầu cuộc sống của chính mình.

Hiện tại, nhóm đã thiết kế thêm nhiều chiếc áo phao từ chai nhựa tái chế để tặng cho các bạn học sinh có nhu cầu sử dụng trong trường. “Trong thời gian tới, các em sẽ làm sách hướng dẫn cách làm áo phao cứu sinh, đồng thời giới thiệu đến các trường trên địa bàn huyện Cần Giờ và cả nước để nhiều bạn học sinh có thể tự làm cho mình một chiếc áo phao, giúp các bạn ở vùng sông nước có thể tránh được những tai nạn đuối nước thương tâm” – em Nguyễn Thị Ngọc Nhung cho biết.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.