SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard (Mỹ) và Viện công nghệ Massachusetts (MIT) đã chế tạo thành công một loại khẩu trang tích hợp cảm biến có khả năng kiểm tra hơi thở của người đeo để phát hiện Covid-19.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học tại Đại học Florida (Mỹ) và Đại học Quốc gia Chiao Tung (Đài Loan, Trung Quốc) phát triển thành công phương pháp sử dụng công nghệ cảm biến sinh học để xét nghiệm COVID-19 cho kết quả chỉ trong 1 giây.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học đến từ Brazil và Mỹ đã phát triển thành công một loại cảm biến sinh học lắp trên gọng kính đeo giúp đo lượng đường huyết thông qua phân tích các chỉ dấu có trong nước mắt.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Một nhóm nghiên cứu đã phát triển thành công một miếng dán cảm biến có khả năng phát hiện các dấu hiệu sớm nhất của bệnh gout nhờ vào phản ứng của các chất có trong mồ hôi toát ra từ cơ thể.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Bộ cảm biến y tế mỏng như miếng dán được làm bằng chất liệu lụa tơ tằm siêu nhẹ do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thông qua các chất chuyển hóa có trong mồ hôi.