SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Chúng ta cùng cổ vũ đội tuyển Việt Nam qua màn ảnh nhỏ và trang điện tử

17:08, 15/06/2021
(SHTT) - Tối 15/6, đội tuyển Việt Nam tiếp tục trận đấu thứ 3 của chiến dịch vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 còn phức tạp, nên hàng triệu khán giả sẽ dõi theo và cổ vũ tuyển Việt Nam với tinh thần cao nhất qua màn ảnh nhỏ.

Đây là giải đấu đang nhận được sự quan tâm đặc biệt khi người hâm mộ chờ đợi đội tuyển Việt Nam một lần nữa tạo nên kỳ tích là tấm vé đi tiếp tới vòng loại cuối cùng của sân chơi lớn nhất hành tinh.

Nhà thơ trẻ Ngọc Lê Ninh – hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, một fan hâm mộ của Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam chia sẻ: “Trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc xem các trận đấu qua tivi, điện thoại, laptop và máy tính bảng tại nhà riêng có lẽ là cách cổ vũ văn minh và hợp lý nhất, khi mà người hâm mộ khó có thể sang UAE theo dõi trực tiếp hay tới những tụ điểm xem bóng đá như trước kia…”.

199052612_1998058870348700_3401395236241671716_n

 

Và qua 2 trận cầu nảy lửa dành chiến thắng vang dội mới đây của Đội tuyển, Nhà thơ Ngọc Lê Ninh xin gửi tới toàn thể mọi thành viên Đội bóng cũng như giới hâm mộ bóng đá nước nhà lời chúc mừng, lời cổ vũ nồng nhiệt nhất qua bài thơ với tựa đề:

QUYẾT THẮNG! VIỆT NAM ƠI!

(Thơ cổ vũ, dành tặng nền bóng đá Việt Nam)

Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!

Rồng nước Việt bay theo bóng tim sục sôi

Chân xoáy quay tròn trên sân cỏ hò reo tiếng cười

Cùng luyện tập hăng say ta có thêm nhiều sao

Cùng bạn bè năm châu vươn tới những tầm cao.

 

Hãy cố lên! Hãy cố lên! Hãy cố lên!

Tâng bóng lên! Qua phía bên!

Rê bóng xoay! Lên phía trên!

Ta sút ngay! Sút ngay! Ghi bàn!Vào ! Vào! Vào! V…..à…..o!

 

Ha……! Hà ha hà há!

Việt Nam ơi! Việt Nam ơi!

Trận đấu này quyết thắng đồng đội ơi!

Mùa bóng này cúp vàng sẽ về ta!

Vinh quang này rạng rỡ núi sông nở hoa…

Với những tình cảm nồng nhiệt như vậy, khi được lan tỏa rộng khắp trên mạng xã hội, các trang báo chí tryền thông điện tử, mọi tác phẩm sẽ là cách tốt nhất để các cổ động viên chân chính có thể làm, cổ vũ cho đội tuyển yêu mến mà vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Hay như mọi người có thể cổ vũ đội tuyển thông qua cách tính năng kết nối online với bạn bè để xem chung trận đấu trên nền tảng điện thoại di động hoặc laptop khi không thể tụ tập đông người trực tiếp.

200208239_331768771818744_8062651075070426574_n

 

Đặc biệt, trên mạng xã hội, mọi người có thể thay đổi hình đại diện với thông điệp cổ động cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-Seo giành vé đi tiếp hoặc tham gia những trò chơi tương tác trực tuyến với trận đấu để vẫn mang lại cảm giác cuồng nhiệt với trái bóng tròn…

Có thể nói, mọi biểu lộ tình yêu tích cực với bóng đá nước nhà sẽ là nguồn cổ vũ to lớn cho các tuyển thủ quốc gia của chúng ta. Việt Nam ơi, cố lên! Chúc mừng chiến thắng! Vinh quang đang vẫy gọi các chiến binh Sao vàng!

Hưng Hà

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 11 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.