SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Nguồn tin chính phủ Đức cho biết, nước này đang xem xét ban hành lệnh cấm các nhà khai thác viễn thông sử dụng các thiết bị 5G do các công ty Trung Quốc như Huawei và ZTE sản xuất. Đây là động thái xuất phát từ mối lo ngại về an ninh tại quốc gia này.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Yahoo mới đây đã hợp tác cùng nhà sản xuất ZTE của Trung Quốc phát triển thành công 1 thiết bị smartphone với giá chỉ 1,1 triệu đồng. Sản phẩm hiện được phân phối bởi nhà mạng Verizon.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Theo mô tả bằng sáng chế của ZTE, thiết kế màn hình smartphone mới của hãng này sẽ loại bỏ được hầu hết các vết tích trên bề mặt. Chúng ta sẽ gần như không nhận thấy sự tồn tại của camera selfie trong bản thiết kế này.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 7/8 vừa qua, chính quyền của Tổng thống Trump đã công bố lệnh cấm hoàn toàn việc mua bán và sử dụng các thiết bị và dịch vụ từ các công ty Trung Quốc tại các cơ quan liên bang Mỹ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.
Bản quyền 5 năm trước
(SHTT) - Bắt kịp xu hướng sản xuất điện thoại màn hình gập trong giới công nghệ, ZTE mới đây cũng đã đăng ký bản quyền cho phiên bản điện thoại gập 2019.