SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Xăm henna có thể để lại sẹo và nguy hiểm với trẻ nhỏ

10:45, 19/07/2018
(SHTT) - Mới đây một bé gái 5 tuổi và anh trai 8 tuổi đã bị bỏng và sẹo khi xăm henna trong chuyến du lịch của kì nghỉ.
Xăm henna có thể để lại sẹo và nguy hiểm với trẻ nhỏ hình ảnh

Xăm henna có thể gây bỏng và để lại sẹo ở trẻ nhỏ (Ảnh: SWNS)

Jade Morris, bà mẹ 26 tuổi đã đưa ra những lời cảnh báo sau khi con trai và con gái của cô bị thương bởi những hình xăm henna. Cô cho biết, 2 đứa trẻ được xăm vào ngày thứ 3 trong chuyến đi kéo dài 10 ngày, chúng đã bị cháy da và phá hỏng hoàn toàn kì nghỉ.

Xăm henna là hình thức xăm tạm thời không gây đau đớn, và các hình xăm sẽ biến mất sau vài ngày. Con trai của Morris là River-Jae đã xăm ở bắp tay, trong khi cô bé Farah được xăm ở chân phải, tuy nhiên cô đã không nhận ra loại mực là henna đen, một loại nguy hiểm có chứa paraphenylenediamine hóa học.

Morris kể lại rằng, cả gia đình đã đến Tunisia vào ngày 3/7 và ở trong khách sạn Sahara Beach ở Skanes. Cô đã cho 2 con của mình xăm tại một cửa hàng chuyên xăm henna do một phụ nữ trẻ người Anh làm chủ. Sau đó mọi người trở về khách sạn, khoảng 20 phút sau cậu con trai River khóc và nói bị bỏng.

Xăm henna có thể để lại sẹo và nguy hiểm với trẻ nhỏ hình ảnh

Hanna đen gây ra bỏng và sẹo (Ảnh: SWNS)

Bà mẹ 2 con chia rẻ rằng cô không biết gì về tác hại của henna đen, nếu không đã ngăn cản bọn trẻ xăm lên người. Cô dự định đến gặp một chuyên gia về da liễu trong những tuần tới nếu các vết sẹo của bọn trẻ không có dấu hiệu mờ đi.

Tuấn Anh

Tin khác

Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.