SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản: Xác bé gái có thể được giấu trong xe cắm trại?

11:00, 16/04/2017
(SHTT) - Liên quan đến vụ việc bé gái Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản. Các nhà điều tra tin rằng Nhật Linh bị bắt cóc ngay sau khi rời nhà đến trường sáng 24/3 và Shibuya có thể đã đưa cô bé đến giấu trong chiếc xe cắm trại.
Untitled-1-9376-1492220360

 Các nhà điều tra tịch thu xe cắm trại của nghi phạm Shibuya. Ảnh: Asahi

Theo Asahi, cảnh sát tỉnh Chiba hôm qua tịch thu hai chiếc xe của nghi phạm Shibuya, gồm một xe hơi trong bãi đỗ chung cư và một xe màu trắng được dùng khi đi cắm trại, đỗ ở bãi xe gần nhà người này.

Công ty quản lý bãi đỗ cho biết Shibuya thuê chỗ đỗ xe cắm trại từ 5 năm trước nhưng chỉ dùng phương tiện này vài lần một năm. Một người dân đã cho biết, ông từng nhìn thấy nghi phạm bật đèn trên xe suốt vài giờ.

Các nhà điều tra tin rằng Nhật Linh bị bắt cóc ngay sau khi rời nhà đến trường sáng 24/3 và Shibuya có thể đã đưa cô bé đến giấu trong chiếc xe cắm trại.

Được biết, Shibuya, 46 tuổi, có hai con tầm tuổi Linh và là chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học của Lê Thị Nhật Linh.  Shibuya sống  ở chung cư cách nhà bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản khoảng 300m. Shibuya thường tham gia hoạt động giám sát học sinh trong địa phương đi học hàng ngày. Tuy nhiên, vào đúng buổi sáng Lê Thị Nhật Linh mất tích, Shibuya không có mặt như thường lệ.

Cùng với đó, theo thông tin từ Nippon TV của Nhật, nghi phạm vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản Kamimasa Shibuya từng chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng anh không còn niềm tin ở con người vì từng bị chế giễu, bắt nạt ở trường học. 

"Tôi không còn niềm tin ở con người vì từng bị bắt nạt ở trường học", dòng trạng thái này được nghi phạm vụ bé gái bị sát hại tại Nhật Bản Kamimasa đăng lên Faceook cá nhân hồi tháng 3/2013.

Vào ngày 5/4, đúng ngày lễ khai giảng của trường tiểu học. Kamimasa cũng bất ngờ đăng tải một bức ảnh tổ chim lên Facebook.

Như đã đưa tin, cơ quan điều tra cho biết lực lượng an ninh Nhật Bản đã bắt được nghi phạm sát hại bé gái Lê Thị Nhật Linh.

NHK cho hay người đàn ông bị bắt giữ có tên là Yasumasa Shibutani, 46 tuổi, làm việc tại một công ty cho thuê bất động sản. Người này sống tại Matsudo, tỉnh Chiba.

Theo Mainichi sáng 14/4 dẫn lời cơ quan điều tra tỉnh Chiba cho biết lệnh bắt giữ được đưa ra sau khi ADN của người đàn ông nói trên được phát hiện trùng khớp với một mẫu ADN tại hiện trường tìm thấy thi thể em Linh.

Theo NHK, người đàn ông bị bắt lúc 8h. Ông này được đưa đưa lên xe của cảnh sát và không có bất cứ hành động chống cự nào.

Trước đó, cơ quan chức năng phát lệnh bắt ông này vì bỏ thi thể nạn nhân chứ không phải giết nạn nhân, theo Japan Times.

PV (t/h)

Tin khác

Pháp luật 6 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.