SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Ứng dụng cho phép xét nghiệm tinh trùng qua smartphone

14:26, 27/03/2017
Khi một người đàn ông nghi ngờ về tình trạng tinh trùng của mình, cách duy nhất để anh ta kiểm tra là đến phòng xét nghiệm.

Nhưng theo các chuyên gia, việc đến phòng xét nghiệm rất tốn kém và có thể khiến cho nam giới cảm thấy ngượng ngùng hoặc lúng túng.

Hiện tại, một nhóm các nhà khoa học đã đưa ra một giải pháp để xoá bỏ nỗi lo lắng và giảm chi phí cho việc xét nghiệm tinh trùng. Nhóm nghiên cứu này làm việc tại Boston đã phát triển một ứng dụng và bộ phận gắn kèm camera để phân tích chất lượng tinh trùng bằng điện thoại thông minh.

Họ công bố những phát hiện này trong một nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Translational Medicine.

Mặc dù đây không phải là sản phẩm duy nhất giúp xét nghiệm tại nhà, nhưng đây là sản phẩm đầu tiên có thể phân tích mật độ và mức độ di chuyển của tinh trùng, điều này rất quan trọng để có được bức tranh đầy đủ hơn về khả năng sinh sản. Kết quả nghiên cứu cho thấy thiết bị này có thể xác định mẫu tinh dịch bất thường với 98% độ chính xác so với các phương pháp thử nghiệm truyền thống sử dụng kính hiển vi cồng kềnh và đòi hỏi kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Bộ sản phẩm này sẽ được cung cấp cho người tiêu dùng trong vài năm tới, giúp xét nghiệm vô sinh ở nam giới ngay tại nhà một cách dễ dàng và dễ tiếp cận như việc thăm khám thai và đo rụng trứng ở phụ nữ. Trên thế giới, có hơn 45 triệu cặp vợ chồng phải đối mặt với vô sinh và hơn 40 phần trăm các trường hợp trên là do vô sinh ở phái nam.

xet nghiem tinh trung qua smartphone

 Ứng dụng cho phép xét nghiệm tinh trùng qua smartphone

Đàn ông có thể sử dụng bộ dụng cụ này bằng cách lấy một mẫu tinh dịch nhỏ cho lên trên một miếng gắn vi mạch, sau đó đưa vào một thiết bị quang đã kết nối với điện thoại.

Ứng dụng khi được khởi chạy sẽ hướng dẫn người dùng thông qua các bước xét nghiệm. Dữ liệu được lưu trữ trên điện thoại và người dùng có thể xóa hay chia sẻ nó với bác sĩ.

Các tác giả của nghiên cứu này cho biết phụ kiện cho điện thoại thông minh và vi mạch mất chi phí 4,45 USD để chế tạo, thấp hơn nhiều so với hàng chục ngàn đô la ở nền tảng phân tích sử dụng máy tính truyền thống. Mặc dù nhóm nghiên cứu mới thử nghiệm sản phẩm trên điện thoại Android, Shafiee cho biết ứng dụng trên có thể được điều chỉnh để tương thích với điện thoại iPhone.

Theo Tiền Phong

Tin khác

Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 19 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.