SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Chuyện lạ: Em bé được sinh ra nhờ phôi thai trữ lạnh 17 năm trước

06:20, 26/03/2017
(SHTT) - Vào ngày 13/3 vừa qua, một em bé mới được sinh ra tại bệnh viện Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nhưng không giống với những em bé khác, cô bé đã được coi là "18 tuổi" bởi em được sinh ra nhờ phôi thai trữ lạnh 17 năm trước.
Em be vua chao doi da 18 tuoi

Em bé được sinh ra nhờ phôi thai trữ lạnh 17 năm trước

Mẹ của cậu bé đặc biệt này, cô Xu, 48 tuổi, là một nông dân ở Quảng Châu. Cô Xu đã trữ lạnh 13 phôi thai trong bệnh viện vào năm 1999 và sinh một bé gái bằng một trong những phôi thai đó cách đây 17 năm.

Năm ngoái, khi Trung Quốc cho phép sinh con thứ hai, vợ chồng cô Xu cũng muốn đẻ tiếp nhưng do chức năng buồng trứng suy giảm nghiêm trọng nên không thể có con theo cách tự nhiên được nữa, cô Xu nghĩ đến các phôi thai trong bệnh viện. 

Zhou Canquan, trưởng khoa phụ sản của bệnh viện Trung Sơn số 1, nói: "Phôi thai được bảo quản ở điều kiện rất tốt trong nitơ lỏng ở âm 196 độ C".

Theo Phó Viện trưởng bệnh viện số 1, trực thuộc đại học Trung Sơn - giáo sư Châu Xán Quyền cho biết gia đình cô Xu phải chi trả các khoản chi phi bảo quản phôi thai trong 18 năm qua với hơn 10000 nhân dân tệ (khoảng hơn 33 triệu đồng).

Sau khi giã đông thành công vào tháng 7/2016 và trải qua quá trình mang thai bình thường kéo dài 37 tuần 4 ngày, vợ chồng cô chào đón cậu con trai thứ hai nặng 2,88 kg bằng phương pháp sinh mổ.

xu-1-5387-1490345454

 

Trưởng khoa bệnh viện cho hay: "Bạn đầu, sản phụ mong muốn đẻ thường nhưng sau quá trình thăm khám, chúng tôi nhận thấy thai nhi đã đủ tháng và khuyên cô nên sinh mổ để giảm thiểu rủi ro".

Hiện tại, em bé đang được theo dõi, chăm sóc ở bệnh viện.

Ngoài ra, ông Châu cũng cho biết tỷ lệ thành công của các ca sinh nở đối với phụ nữ trên 45 tuổi chỉ 5%. Thậm chí nếu phôi cấy ghép có vấn đề còn gây nguy hiểm tính mạng cho sản phụ lớn tuổi. Bệnh viện Trung Sơn cũng sẽ nghiên cứu chuyên sâu về sự ảnh hưởng nếu có của phôi đông lạnh lên sức khỏe, sự phát triển của trẻ.

Lê Phương

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tạp Chí Time công danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2024, trong đó có 3 Chủ nhân Giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS. Daniel Joshua Drucker (Canada), GS. Joel Francis Habener và PGS. Svetlana Mojsov (Hoa Kỳ).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn đang có vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, với quy mô trên 520 tỷ USD năm 2023 và vẫn tiếp tục tăng trưởng nhanh.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Patlytics là một nền tảng phân tích bằng sáng chế được hỗ trợ bởi AI, nhằm giúp các doanh nghiệp, chuyên gia sở hữu trí tuệ và công ty luật tăng tốc quy trình làm việc liên quan đến bằng sáng chế.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Spotify không phải là công ty duy nhất thử nghiệm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo danh sách phát. Amazon vừa thông báo họ cũng sẽ làm điều tương tự, và hiện đang thử nghiệm một công cụ tạo danh sách phát AI - Maestro.