SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 2 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Apple đã khẳng định rằng mô hình AI với tên gọi ReALM của hãng có màn thể hiện tốt hơn GPT-4 khi thực hiện một số loại truy vấn.
Tin tức 3 tháng trước
(SHTT) - Trong năm 2024, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) đặt mục tiêu đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường sử dụng trợ lý ảo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và cán bộ.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Vài năm trước, hệ thống thực tế ảo (VR) chỉ được kết hợp với trò chơi và giải trí trong không gian ảo ba chiều. Ngày nay, VR được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, một trong số đó là hệ thống phục hồi chức năng dựa trên VR do nhóm các nhà khoa học Litva tạo ra.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Hãng sản xuất ô tô General Motors đang tăng cường thỏa thuận hợp tác sẵn có với Microsoft để tạo ra một trợ lý ảo giống như ChatGPT cho người lái xe với khả năng đáp ứng các mệnh lệnh bằng lời nói.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Một nhóm kỹ sư đến từ FPT Smart Cloud đã thành công ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển giải pháp trợ lý ảo giải quyết yêu cầu của khách hàng như người thật. Giải pháp này đã giúp nhóm mang về chiến thắng trong giải AI Awards 2022 do VnExpress tổ chức.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - BBC đã hợp tác với Microsoft để ra mắt trợ lý ảo giọng nam đầu tiên trên thế giới với tên gọi Beeb. Phần mềm hứa hẹn có nhiều tính năng thú vị thu hút sự quan tâm của người dùng.
Kinh tế 5 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin mới đăng trên CNBC, sau hơn 1 năm phát triển trợ lý ảo, Facebook mới đây đã dần úp mở về thông tin sẽ sớm cho ra mắt trợ lý ảo của riêng mình, trực tiếp cạnh tranh với Siri và Alexa đang rất thịnh hành hiện nay.