Tọa đàm 'Ký ức về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh qua những ấn phẩm mới'
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tên thật là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914, tại thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Được phong hàm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1959, ông là một trong hai Đại tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1967, thời điểm chuẩn bị vào Nam để chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968, Đại tướng đột ngột qua đời.
Tọa đàm được tổ chức nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-2024), vị tướng tài ba thao lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, một cán bộ lãnh đạo cấp cao gương mẫu, giàu nghị lực và bản lĩnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dù ở cương vị nào.
Tại tọa đàm Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, cho rằng: "Trong cuốn kỷ yếu xuất bản “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo xuất sắc của thực tiễn cách mạng Việt Nam”, chúng tôi tập trung làm rõ, làm nổi bật những tư duy chỉ đạo của Đại tướng trên các mặt. Đó không chỉ là mặt quân sự, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh có công lao rất lớn xây dựng quân đội vững mạnh chính trị, duy trì và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội."
Chia sẻ tại tọa đàm, Trung tá Nguyễn Chí Đức, đại diện gia đình Đại tướng cho hay, cuốn sách như lời hứa của ba ông với ông bà và các bậc tiền nhân với mong muốn để độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm một góc nhìn khác, chân thực và gần gũi hơn về những con người thuộc thời đại Hồ Chí Minh.
“Chúng tôi hiểu rằng, gia tài của tướng Thanh, tướng Vịnh để lại cho các con các cháu thật đồ sộ và quý giá. Đó là trái tim nhân hậu của những con người dũng cảm hành động với tình yêu Việt Nam tha thiết", Trung tá Đức nói.
PV
TIN LIÊN QUAN
-
Bảo tàng SốngPlaform Huế: Nâng tầm tinh hoa, kiến tạo nền tảng sống chất lượng
-
Việt Nam đảm bảo tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
-
Hà Nội: Trải nghiệm văn hóa Trung thu Truyền thống qua công nghệ tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
-
Bảo tàng nghệ thuật Quang San: Nơi lưu giữ những tinh hoa mỹ thuật của Việt Nam