SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Tin mới nhất vụ giấy test Covid-19 ở sân Mỹ Đình

09:49, 14/11/2021
(SHTT) - Cơ quan chức năng đã làm việc với nhóm người bán giấy test nhanh Covid-19 cho cổ động viên bóng đá. Đồng thời, đại diện một phòng khám cũng đã làm việc với cơ quan công an liên quan đến việc giấy test Covid-19 được đóng dấu sẵn mang tên của đơn vị.

 Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 18h tối 11/11, Đội Cảnh sát điều tra - tổng hợp, Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành kiểm tra công tác an ninh trật tự tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngay tại thời điểm diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Nhật Bản và đã phát hiện, tạm giữ một nhóm tự ý dựng lều test Covid-19, cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 khống cho khán giả vào sân xem đá bóng.

Xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm đã chỉ đạo công an quận lập biên bản, yêu cầu toàn bộ 10 người trong nhóm này về trụ sở để điều tra làm rõ.

Bước đầu làm rõ, nhóm người này là nhân viên của một phòng khám ở Bắc Ninh. Dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép đến khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình lấy mẫu xét nghiệm, thế nhưng công ty này vẫn tự ý điều nhân viên đến dựng lều bạt, làm dịch vụ xét nghiệm Covid-19 cho người dân.

Nhóm đối tượng này có dấu hiệu không test mà bán giấy xét nghiệm khống với giá 200.000 đồng/tờ, để người có nhu cầu tự điền thông tin.

test covid

Tin mới nhất vụ giấy test Covid-19 ở sân Mỹ Đình 

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận được "giám đốc" điều đến để làm dịch vụ test cho những khán giả vào xem đá bóng có nhu cầu. Tuy nhiên, nhiều khán giả nói không cần test, chỉ cần có giấy khác nhận để qua cửa kiểm soát vào sân, nên nhóm người này đã thu tiền và để khán giả tự điền thông tin.

Đáng chú ý, các phiếu trả kết quả xét nghiệm ghi đơn vị là Phòng khám đa khoa Việt Meco được điền sẵn tình trạng bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm âm tính. Mặc dù địa điểm lấy mẫu xét nghiệm ở Hà Nội, tuy nhiên ở phần cuối giấy trả kết quả xét nghiệm lại ghi địa điểm là "Hưng Yên, ngày...". 

Phần thực hiện được kí sẵn và ghi rõ họ tên, đóng dấu người lấy mẫu có tên là Đỗ Thị Hằng. Còn con dấu, chữ ký của giám đốc mang tên Bùi Thị Thu Hà cũng được đóng sẵn. 

Liên lạc theo số điện thoại 0888103.XXX ghi trên phiếu trả kết quả phòng khám đa khoa Việt Meco, có địa chỉ tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, người đại diện phòng khám này cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin về vụ việc trên.

"Ngày 12/11, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và làm việc với phòng khám", đại diện phòng khám cho biết. 

Khi được hỏi về việc thời điểm lấy mẫu, nhân viên của Việt Meco có mặt tại khu vực sân Mỹ Đình để làm nhiệm vụ hay không thì đại diện phòng khám khẳng định là "không có". Đồng thời người này cho biết, không thể trả lời được việc vì sao lại có giấy trả kết quả ghi tên phòng khám Việt Meco. 

Trong khi đó, khi liên hệ qua số điện thoại 052316xxxx trên phiếu kết quả xét nghiệm công an thu giữ được, ông Nguyễn Đình Thành - người đại diện pháp luật của Phòng khám đa khoa công nghệ 4.0 (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) xác nhận đơn vị có nhân viên thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, theo ông Thành, việc lấy mẫu "có mấy cán bộ nào đó họ lợi dụng làm không đúng".

Theo ông Thành, trong nhóm hơn 10 người bị công an phát hiện và mời về trụ sở làm việc có 5 người là nhân viên của công ty, còn lại những người khác là "nhân viên trà trộn" và khẳng định "họ làm sai thì họ chịu".

Minh Hà

Tin khác

Tin tức 30 phút trước
Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ Đà Nẵng tổ chức “Giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp TP Đà Nẵng mở rộng lần thứ IV năm 2024 – Tranh cúp Sở hữu trí tuệ”, diễn ra vào ngày 18 – 19/5.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã công bố thủ tục Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có các hướng dẫn chi tiết về trình tự và các thức thực hiện cho học sinh.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 với yêu cầu không được xảy ra mất nước kéo dài.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.