SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

18:51, 27/11/2018
(SHTT) - Ngày 26/11, tại Khách sạn REX, TP.HCM, Cục Sở hữu Trí tuệ, Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc và Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức Hội thảo "Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Doanh nghiệp".

Đến dự có ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; ông Chel Hwan Kang - Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc; ông Si Young Park - Giám đốc bộ phận địa phương, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc; ông Tạ Quang Minh - Viện trưởng Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ; ông Lê Đăng Thọ - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, cùng các chuyên gia về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế.

5

Hội thảo "Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Doanh nghiệp" thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu

Tại hội thảo, các vị đại biểu đã trình bày về các vấn đề như: Chính sách thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ tại Hàn Quốc; Giới thiệu tổng quan về Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc; Chính sách thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; Câu chuyện về thành quả chuyển giao công nghệ của các trường Đại học tại Việt Nam; Nghiên cứu đề tài về chuyển giao công nghệ nhằm mục đích thiết lập thị trường mới; cẩm nang của APEC về chu kỳ kinh doanh sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Theo các đại biểu, sở hữu trí tuệ đang chứng tỏ là 1 công cụ quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và đã trở thành một trụ cột trong việc phát triển kinh tế - thương mại quốc tế. Trong hoạt động nghiên cứu - triển khai, sở hữu trí tuệ tạo ra 1 hệ thống giúp cho các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học có tài sản trí tuệ thu được lợi ích từ chính những sáng tạo của mình.

Đồng thời, sự tồn tại và phát triển của sở hữu trí tuệ phải dựa trên việc sáng tạo ra những tài sản trí tuệ. Và chính mối quan hệ tương hỗ này đã tạo thành 1 chu trình nhằm thúc đẩy sáng tạo để từ đó khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển.

6

 Diễn giả đến từ Hàn Quốc trình bày tham luận

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ cho rằng: "Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Doanh nghiệp" là cơ hội tốt để các cơ quan quản lý, viện nghiện cứu, trường đại học và doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại hóa sáng chế, công nghệ nhằm góp phần nâng cao năng lực của các chủ thể liên quan của cả 2 nước.  

Hồ Ninh

Tin khác

Tin tức 51 phút trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 52 phút trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.