SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Pháp luật 1 tuần trước
Không ít doanh nghiệp dù thành công trong việc thương mại hóa sản phẩm ra thị trường trong nước nhưng khi tiến ra thị trường nước ngoài thì bất ngờ đã có doanh nghiệp đăng ký bảo hộ trước đó.
Khoa học Công nghệ 1 tháng trước
(SHTT) - Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học đã và đang là những vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý trong nước và quốc tế quan tâm. Qua đó, tạo tiền đề thúc đẩy đổi mới và sáng tạo, hỗ trợ sự phục hồi và phát triển kinh tế.
Tài sản trí tuệ 3 tháng trước
Ngày 20/1, tại TP.HCM, hội nghị "Triển khai hoạt động và Gala chào Xuân - Tết đến rồi mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024" do Hội Sáng chế Việt Nam, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Hà Nội phối hợp với Viện Chống gian lận thương mại và hàng giả tổ chức.
Tin tức 3 tháng trước
Năm nay là lần thứ VII Giải thưởng Sáng chế TP.HCM được tổ chức để tôn vinh các sáng chế đã được thương mại hóa và có tiềm năng thương mại cao.
Tin tức 9 tháng trước
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, nghiên cứu khoa học phải ứng dụng vào thực tiễn, đáp ứng được nhu cầu của xã hội.
Tin tức 1 năm trước
Sáng ngày 21/4, tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo "Thương mại hóa và chuyển giao công nghệ trong trường đại học hướng đến phát triển đại học khởi nghiệp" do Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM cùng Công ty CP Tập Đoàn Green+ tổ chức.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
Để đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào đời sống, nhà khoa học cũng cần tham gia vào hoạt động thương mại hóa sản phẩm, nhưng đồng thời cũng phải đặt mục tiêu phụng sự cho cộng đồng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
Nhóm sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP.HCM đã tận dụng rau sam làm trà, từ đó hỗ trợ người bị bệnh đái tháo đường có thể kiểm soát được lượng đường huyết trong cơ thể.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
Cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp lần V" do trường Đại học Nông lâm TP.HCM tổ chức đã thu hút nhiều dự án của sinh viên có khả năng chạm vào thị trường. Qua đây sinh viên có cơ hội tiếp cận với vấn đề khởi nghiệp và thương mại hóa trong tương lai.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Đối với những nhà sáng chế, khó khăn gặp phải đó là vừa phải thực hiện nhiệm vụ chính là phát minh, sáng tao vừa phải thực hiện các khâu trong đăng ký sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong môi trường đại học. Do đó, sự hỗ trợ chuyển giao công nghệ là rất cần thiết.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Các trường đại học chính là nơi chủ yếu tạo ra công nghệ và tài sản trí tuệ. Còn việc nghiên cứu khoa học là nguồn chính để tạo ra các sáng chế có thể thương mại hóa. Tuy nhiên, vấn đề liên kết, hợp tác và chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều hạn chế.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Việc thương mại hóa nghiên cứu khoa học vẫn là 1 bài toán nan giải. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ KH&CN năm 2020 và các năm tiếp theo là đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Thương mại hóa tài sản trí tuệ, công nghệ mới hiện đang là thách thức được đặt ra đối với các trường đại học và cả với doanh nghiệp. Vì vậy 2 bộ phận này cần hợp tác với nhau để cùng phát triển.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Ngày 26/11, tại Khách sạn REX, TP.HCM, Cục Sở hữu Trí tuệ, Hiệp hội xúc tiến sáng chế Hàn Quốc và Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức Hội thảo "Thương mại hóa tài sản trí tuệ trong Doanh nghiệp".