SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 05/05/2024
  • Click để copy

Thương hiệu Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing bị tước giấy phép hoạt động 4 tháng

10:55, 30/08/2023
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa tước giấy phép của Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing trong thời hạn 4 tháng do có nhiều vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 21/8/2023 của bộ phận khám và chữa bệnh, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing (324/8 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10, TP.HCM) với số tiền gần 145 triệu đồng.

Công ty này đã có những hành vi vi phạm như hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; không đeo biển tên. Bên cạnh đó, đơn vị này còn cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing còn bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, công ty này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở trong thời hạn 3 tháng.

BVDH YD VIET DING

 Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing có nhiều vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh. Ảnh: Internet

Được biết, Công ty Cổ phần Bệnh viện ĐHYD Việt – Sing do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 10/5/2021, sau đó được Sở Y tế TP.HCM cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh do bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu (Số chứng chỉ hành nghề: 00293…/HCM-CCHN; cấp ngày 15/10/2022) là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Hình thức hoạt động là phòng khám đa khoa (địa chỉ 324/8 Lý Thường Kiệt, phường 14, Quận 10).

Dù là phòng khám đa khoa nhưng việc sử dụng cụm từ “Bệnh viện Đại học Y Dược” khiến khách hàng dễ nhập nhằng với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (215 Hồng Bàng, phường 11, Quận 5, TP.HCM).

Thực tế, hiện nay nhiều thẩm mỹ viện cố tình đặt tên “na ná” các bệnh viện lớn để quảng cáo nhằm thu hút khách hàng ngày càng phổ biến. Trên các nền tảng mạng xã hội, một số cơ sở còn lợi dụng việc đặt tên giống các bệnh viện để quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng.

Trước thực trạng trên, nhiều bệnh viện lớn đã phải lên tiếng cảnh báo người dân. Điển hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từng có những cảnh báo về tình trạng nhiều trang cá nhân, cơ sở thẩm mỹ sử dụng những từ khóa liên quan đến bệnh viện để quảng cáo. Không chỉ vậy, các đối tượng còn công khai sao chép và đăng tải logo, bài đăng của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bình Tú

Tin khác

Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Thông qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn 15.100 con vịt gống (khoảng 1-2 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ tuồn ra thị trường.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, lực lượng chức năng TP.HCM thông qua công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn đã kịp thời phát hiện và tạm giữ 7.800 kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 550 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Đội QLTT số 11, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội 7 PC 03 Công an TP Hà Nội thực hiện công tác kiểm tra, thông qua đó phát hiện trên 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên địa bàn.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định xử phạt đối với một công ty kinh doanh thực phẩm có cơ sở trên địa bàn thành phố Mỹ Tho do có hành vi buôn bán thực phẩm giả và không tự công bố sản phẩm.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh BM SAĐÉC, địa chỉ: Khóm 4, Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp do Nguyễn Thị Ngọc Ánh làm chủ.