SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Thua Việt Nam ở AFF Cup 2018, Malaysia muốn báo thù bằng sao Anh, Brazil nhập tịch

16:30, 20/12/2018
(SHTT) - Sau thất bại trước ĐT Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2018, ĐT Malaysia nhiều có khả năng sẽ có cuộc "cách mạng" về mặt lực lượng trong thời gian tới.
Thua Việt Nam ở AFF Cup 2018, Malaysia muốn báo thù bằng sao Anh, Brazil nhập tịch
Sumareh thi đấu ấn tượng tại AFF Cup 2018

Dù để thua ĐT Việt Nam ở trận chung kết và chỉ về nhì tại AFF Cup 2018 nhưng ĐT Malaysia vẫn gây ấn tượng mạnh với NHM nhờ lối chơi tấn công mãn nhãn. Trong đó, Mohamadou Sumareh là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trên hàng công ĐT Malaysia nhờ lối chơi tốc độ và giàu thể lực.

Sumareh năm nay 24 tuổi và là cầu thủ nhập tịch gốc Gambia. Với việc được thi đấu tại giải đấu số 1 Đông Nam Á, Sumareh đã trở thành cầu thủ ngoại nhập tịch đầu tiên trong lịch sử thi đấu cho đội tuyển này. Đáng chú ý, ngay trong màn ra mắt ĐTQG, Sumareh đã đóng góp 2 bàn trong chiến thắng 4-1 trước Sri Lanka trong một trận cầu giao hữu.

Sau khi thành công với Sumareh, ĐT Malaysia đang tính tới chuyện tiếp tục tăng cường sức mạnh cho đội bóng với dàn cầu thủ nhập tịch. Theo đó, Liridon Krasniqi và Lee Tuck là hai cái tên tiếp theo đã lọt vào "tầm ngắm" của Liên đoàn bóng đá nước này (FAM). 

Thua Việt Nam ở AFF Cup 2018, Malaysia muốn báo thù bằng sao Anh, Brazil nhập tịch
Lee Tuck có bà là người Malaysia và anh có thể dễ dàng xin nhập tịch

 Trên tờ New Strait Times, chủ tịch FAM, Datuk Hamidin Amin cho biết: "Chúng tôi đã nói chuyện về vấn đề này với HLV CLB Terengganu, Irfan Bakti. Mặc dù cậu ấy (Lee Tuck) đã 30 tuổi nhưng chúng tôi tin cậu ấy vẫn có thể đóng góp cho ĐTQG Malaysia. Vấn đề là cậu ấy có mong muốn thi đấu cho ĐTQG hay không thôi".

Lee Tuck là cầu thủ người Anh nhưng có bà là người Malaysia gốc Hoa và có thể dễ dàng xin nhập tịch. Anh đã thi đấu tại Malaysia từ năm 2016 trong màu áo của CLB Negri Sembilan, trước khi chuyển sang Terengganu. Mới đây, tiền đạo 30 tuổi này đã có buổi gặp gỡ FAM nhằm thảo luận về kế hoạch xin quốc tịch Malaysia. Bản thân Lee Tuck cũng rất hào hứng với việc được thi đấu cho ĐT Malaysia:

"Tôi rất mong muốn được thi đấu cho ĐT Malaysia. Đó sẽ là vinh dự lớn với tôi khi được khoác lên mình màu áo của ĐT Malaysia nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào FAM. Nếu nhận được lời đề nghị, tôi sẽ chấp nhận nó giống như Sumareh. Cậu ấy chơi ấn tượng trong màu áo ĐTQG và sẽ thật thú vị nếu tôi có thể làm điều tương tự" - Lee Tuck chia sẻ trên NST.

Thua Việt Nam ở AFF Cup 2018, Malaysia muốn báo thù bằng sao Anh, Brazil nhập tịch
Liridon Krasniqi sẽ khoác áo ĐT Malaysia trong tương lai gần?

Trong khi đó, trường hợp của Liridon Krasniqi phức tạp hơn khá nhiều. Cầu thủ này từng khoác áo Kosovo ở một số trận đấu không chính thức nhưng vẫn đủ khả năng thi đấu cho ĐT Malaysia. Ngoài ra, anh vừa kết thúc hợp đồng và không nằm trong kế hoạch của CLB Kedah chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Ngoài ra, LĐBĐ Malaysia cũng tính đến chuyện nhập tịch cho một cầu thủ khác là Guilherme De Paula - tiền đạo gốc Brazil hiện đang khoác áo CLB Kuala Lumpur FA. Cả Liridon Krasniqi và Guilherme De Paula đều phải thi đấu tại giải VĐQG Malaysia thêm một mùa nữa mới đủ điều kiện để nhập tịch. Bộ đôi này mới thi đấu tại đây được 4 mùa giải.

Thua Việt Nam ở AFF Cup 2018, Malaysia muốn báo thù bằng sao Anh, Brazil nhập tịch
Guilherme De Paula trong màu áo của CLB Selangor

Thái Duy

Tin khác

Khoa học Công nghệ 21 giờ trước
(SHTT) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, "Triển lãm sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo" đã chính thức diễn ra. Chương trình với 20 gian hàng đến từ các đơn vị, doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ trở thành nơi hỗ trợ kết nối, xúc tiến giao dịch công nghệ.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 3 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.