SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Kinh tế 3 tháng trước
(SHTT) - Báo cáo "Triển vọng việc làm và xã hội Thế giới: Xu hướng 2024" của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) dự báo tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu 2024 sẽ tăng cao.
Kinh tế 3 tháng trước
(SHTT) - Theo đánh giá, các chỉ số về lực lượng lao động, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo, lao động có việc làm ở Việt Nam cơ bản ổn định. Tuy nhiên, nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên vẫn còn ở mức cao.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Thu nhập cao, thậm chí có thể kiếm cả trăm triệu đồng mỗi tháng để đổi đời. Thế nhưng, khi “cơn sốt” đất đi qua thì nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, thậm chí mất trắng cơ nghiệp.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo báo cáo "Vietnam at a glance" HSBC vừa công bố, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều người lao động buộc phải rời khỏi thị trường, trên 2 triệu người lao động trong ngành dịch vụ rơi vào cảnh thất nghiệp trong quý III năm 2021.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Sau đây là 5 chế độ mà người lao động (NLĐ) cần biết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình nếu bị mất việc trong mùa dịch Covid-19.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 bao gồm những người bị mất việc làm.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Đó có lẽ là nỗi niềm không phải chỉ của riêng anh Phạm Quốc Thái. Hàng trăm, hàng nghìn bậc phụ huynh cũng đang giật mình điếng người: liệu đứa con đang được nuôi ăn học mất bao công sức của mình sau này có rơi vào hoàn cảnh tương tự?
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Ở độ tuổi đáng lẽ ra có thể trở thành chuyên gia, quản lý cấp cao hoặc chủ doanh nghiệp, có những người dạn dày kinh nghiệm lại chỉ giữ chức vụ “làng nhàng”, sự nghiệp không có bước tiến nổi trội thậm chí đứng trước nguy cơ thất nghiệp.
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Theo thông báo mới đây của diễn đàn Kinh tế thế giới, năm 2017, khoảng 200 triệu người trên toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp, do sự giảm nhu cầu tuyển dụng lao động ở các quốc gia đang phát triển.
Pháp luật 7 năm trước
(SHTT) - Mới đây, hàng trăm lái xe Công ty CP Mai Linh Đông Đô đã đổ về trụ sở Tập đoàn Mai Linh Miền Bắc, để yêu cầu làm rõ lý do Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mai Linh ra chỉ thị không cho thanh toán các loại thẻ taxi và thẻ trả sau của các khách hàng Mai Linh Đông Đô...
Tin tức 7 năm trước
(SHTT) - Mới đây trong phiên trả lời chất vấn ngày 16/11: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm về việc các cử nhân sau khi ra trường chưa có việc, hoặc có việc nhưng không đúng chuyên ngành.