SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 20/07/2026
  • Click để copy

Thanh Hóa: Phát hiện, tiêu hủy gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc

11:13, 11/06/2026
(SHTT) - Thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm và tổ chức tiêu hủy gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

 Theo đó, Sáng ngày 07/6/2026, tại Km 53+900 Quốc lộ 47B (thuộc địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa), Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15C-037.08 do ông Lê Đình H. điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe đang vận chuyển một số lượng lớn xương động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Đình H. hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc bất kỳ giấy tờ nào chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa này.

1

Hình ảnh lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra hàng hoá vận chuyển trên phương tiện vận tải 

Hàng hóa vi phạm là xương động vật thô.Tổng khối lượng: 1.990 kg (gần 2 tấn), Không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ và phương tiện do Phòng CSGT bàn giao, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 (Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ. Kết quả xác minh khẳng định lô hàng gần 2 tấn xương động vật trên là hàng hóa trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cùng ngày 07/6/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ thể vi phạm về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, để ngăn ngừa triệt để nguy cơ phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, bảo đảm vệ sinh môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Đội QLTT số 4 đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát chặt chẽ quy trình tiêu hủy toàn bộ số xương động vật vi phạm nêu trên theo đúng trình tự luật định.

2

Hình ảnh lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm 

Vụ việc là kết quả tiêu biểu cho sự phối hợp kịp thời, hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát giao thông và Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa trên mặt trận chống gian lận thương mại.

Trong thời gian tới, bám sát các chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương và Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa, Đội QLTT số 4 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy mạnh quản lý địa bàn. Lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng — đặc biệt chú trọng vào các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thú y nhằm ổn định thị trường và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

TH

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Nền tảng X của Elon Musk và nhóm các nhà xuất bản âm nhạc lớn đã đồng ý rút toàn bộ các vụ kiện liên quan đến bản quyền và chống độc quyền, khép lại cuộc đối đầu pháp lý kéo dài gần ba năm.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Hơn 116.000 ghế đứng bếp dành cho trẻ nhỏ Boon PIVOT Collapsible Toddler Tower Kitchen Step Stool đang bị thu hồi tại Mỹ sau khi cơ quan chức năng cảnh báo sản phẩm có thể mất ổn định và bị lật trong quá trình sử dụng, tiềm ẩn nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng, thậm chí tử vong đối với trẻ em.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Hãng bán lẻ Target (Mỹ) vừa phát động đợt thu hồi tự nguyện hơn 211.000 đôi dép trẻ em thuộc thương hiệu Cat & Jack sau khi phát hiện các chi tiết hạt ngọc trang trí trên sản phẩm có thể bong ra, tiềm ẩn nguy cơ trẻ nhỏ bị hóc dị vật.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC) vừa phát đi thông báo thu hồi bộ sạc dự phòng MagSafe của thương hiệu Flaunt sau khi ghi nhận nhiều báo cáo về việc thiết bị quá nhiệt, bốc cháy, gây bỏng cho người sử dụng và làm hư hại tài sản.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Arbutus Biopharma và Genevant Sciences đang mở rộng cuộc chiến pháp lý về bằng sáng chế khi đồng loạt khởi kiện Pfizer và BioNTech tại Canada và châu Âu, với các cáo buộc xâm phạm công nghệ hạt nano lipid (LNP) sử dụng trong vaccine mRNA phòng COVID-19.