SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sinh viên chế tạo chất cầm máu tức thì

09:37, 21/03/2013
Gel cầm máu ngay lập tức của một sinh viên Mỹ có thể tạo nên cuộc cách mạng trong lĩnh vực y tế.

Joe Landolina, một thanh niên 20 tuổi, đang học đồng thời chương trình thạc sĩ sinh hóa và chương trình cử nhân sinh học phân tử - hóa học của Đại học New York, Mỹ. Mới đây cậu đã tìm ra công thức chế tạo một loại gel có khả năng cầm máu ngay lập tức. Cậu gọi nó là Veti-Gel.

"Ngoài cách đặt thật nhiều gạc lên vết thương, người ta chưa tìm ra cách nào để khiến máu ngừng chảy. Nếu bạn đổ chất gel mà tôi chế tạo lên vết thương, nó sẽ trở nên cứng và chặn máu tức thì", Landolina nói với New York Post.

Cậu sinh viên khẳng định rằng Veti-Gel có khả năng chặn máu chảy ra từ những vết thương nặng, động mạch chính và cơ quan nội tạng.

 

Joe Landolina đang học song song chương trình cử nhân và thạc sĩ. Ảnh: New York Post.
Joe Landolina đang học song song chương trình cử nhân và thạc sĩ. Ảnh: New York Post.

Trong quá trình nghiên cứu, Landolina hợp tác với Isaac Miller, một sinh viên cũng học tại Đại học New York và sẽ tốt nghiệp trong năm nay.

Veti-Gel mô phỏng chất nền ngoại bào, thứ tạo nên các mô kết nối để cơ thể động vật tạo thành một khối. Tuy nhiên, Landolina chiết xuất các chất từ thực vật để chế tạo Veti-Gel. Cậu đã gây xuất huyết trên động mạch và gan của chuột để thử nghiệm chất gel. Kết quả cho thấy máu ngừng chảy ngay lập tức sau khi gel bao phủ bề mặt vết thương.

Trong thời gian tới Landolina và Miller sẽ thử nghiệm tác dụng của Veti-Gel trên cơ thể động vật sống dưới sự giám sát của một bác sĩ phẫu thuật tim.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 3 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) mới đây đã phát đi thông tin triệu hồi đối với mẫu xe điện bán tải ấn tượng của Tesla. Nguyên nhân được thông báo là do bộ phận bàn đạp ga bị lỗi có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Lô xe Honda Stylo 160 đầu tiên về Việt Nam mới đây có số lượng khoảng 100 chiếc gồm 2 phiên bản Stylo 160 CBS và Stylo 160 ABS do một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP. Thủ Đức, TP.HCM nhập nguyên chiếc từ Indonesia.
Khoa học Công nghệ 1 tuần trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.