SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 4 tháng trước
(SHTT) - Cùng với sự bùng nổ của công nghệ, Nokia cũng tiếp tục kiếm được một khoản lớn tiền bản quyền từ các bằng sáng chế từ 2G đến 5G. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số hãng smartphone Trung Quốc đang muốn tập đoàn có trụ sở tại Phần Lan giảm mức phí này.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Các hãng sản xuất ô tô tại Nhật Bản, bao gồm: Toyota, Honda và Nissan, mới đây đã phải đối mặt với yêu cầu bồi thường chi phí sử dụng sáng chế đối với các bộ phận được sử dụng để kết nối xe ô tô vào Internet của khoảng 48 đơn vị công nghệ viễn thông.
Sáng chế 2 năm trước
(SHTT) - Ericsson và Samsung đã ký một thỏa thuận về giấy phép bằng sáng chế toàn cầu giữa hai công ty, chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm. Thỏa thuận mới hứa hẹn giúp công ty Thụy Điển tăng doanh thu sau quý 1/2021 "thất thu".
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Huawei bắt đầu thu phí bản quyền các bằng sáng chế liên quan đến mạng 5G từ hai nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn như Samsung và Apple. Dự kiến Huawei sẽ thu về 1,2 đến 1,3 tỷ USD tiền bản quyền với mỗi chiếc smartphone được bán ra.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy Huawei đang sở hữu lượng bằng sáng chế về công nghệ 5G nhiều nhất trên thế giới. Điều này đảm bảo tập đoàn Huawei vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận bất chấp lệnh cấm ở Mỹ của Tổng thống Donald Trump.