SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hòa tan dầu và nước: Bước đột phá cho ngành Y tế và sản xuất đồ uống

16:07, 20/03/2023
(SHTT) - Một nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Aston đã thành công phát triển một sáng chê mới có thể giúp pha trộn dầu và nước. Kỹ thuật mang tính đột phá này được đánh giá sẽ tạo nên bước ngoặt lớn cho ngành công nghiệp y tế và đồ uống.

Công nghệ này cho phép các loại thuốc/dầu hòa tan được trong nước. Kỹ thuật này mới lạ do nó không chỉ giúp pha trộn hai chất lại với nhau để tạo thành một hỗn hợp có màu như kem pha lê, mà còn làm cho dầu tan được trong nước. Thậm chí, công nghệ này còn có tiềm năng cách mạng hóa nhiều liệu pháp y tế và cải thiện phương pháp vận chuyển dược phẩm.

Screenshot 2023-03-17 at 12.08.18

 

Kỹ thuật này được phát triển với sự hỗ trợ của Max Bio+, một công ty con được thành lập bởi Giáo sư, bác sĩ nhãn khoa Sunil Shah và giáo sư tại Đại học Aston và nhà tài trợ Sean Ngu.

Công nghệ của MaxBio được thực hiện bởi quá trình tổng hợp các hạt composite thuộc loại nanoencapsulation (quá trình bao phủ các chất với các vật liệu phủ khác nhau ở phạm vi nano). Các hạt nanocomposite bao gồm các polymer tổng hợp và phân tử lipid, tạo ra môi trường độc đáo để cải thiện tính hòa tan của thuốc và kiểm soát quá trình phân tán.

Sự mới lạ của công nghệ mới này nằm ở cấu trúc của hệ thống vận chuyển cũng như sự đơn giản và linh hoạt của quá trình sản xuất để tổng hợp các hệ thống đó. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu mới nổi đang ở giai đoạn đầu và có thể sẽ phát triển trong thập kỷ tới.

Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi Giáo sư Afzal R Mohammed, Tiến sĩ Daniel Kirby thuộc trường Dược Aston và Giáo sư Sunil Shah thuộc trường Khúc xạ Nhãn khoa Aston đã bắt đầu nghiên cứu từ các sản phẩm thuốc nhỏ mắt vì đã có đủ bằng chứng cho thấy tính kháng viêm, kháng khuẩn, gây tê và giảm đau của cannabidiol (hay CBD) có thể giúp bệnh nhân giảm bớt tình trạng bệnh khô mắt.

Trong quá trình bắt tay vào nghiên cứu, các nhà khoa học đã đối mặt với thách thức trong việc tìm cách để CBD tác động đến mắt khi không thể nhỏ dầu trực tiếp lên mắt. Trong quá trình tạo ra thuốc nhỏ mắt, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cách mới để tạo ra một sản phẩm CBD hòa tan hoàn toàn trong nước.

Các thử nghiệm chỉ ra rằng kỹ thuật của Max Bio+ giúp CBD dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn. Khi được dùng qua đường miệng, nó cung cấp khả năng hấp thụ gấp 6 lần lượng CBD tương đương khi được dùng trong hình thức khác.

Các kết quả thử nghiệm cũng cho thấy chất lỏng CBD của Max Bio+ sản xuất có khả năng hòa tan cao hơn lên đến 25.000 lần so với CBD thông thường. Nó cũng cho phép nhóm tạo ra nồng độ CBD ở mức 20mg/ml. Con số này cao hơn đáng kể, cao gấp 6.000 lần so với hầu hết các sản phẩm CBD hiện có trên thị trường đồ uống ở Vương quốc Anh.

MicrosoftTeams-image (1)

 

Kỹ thuật mới được sử dụng để tạo ra một sản phẩm trong suốt, không vị, không mùi được sản xuất mà không có sự tham gia xúc tác của cồn hoặc nhiệt. Sau đó, chất lỏng CBD có thể trở thành nguyên liệu để sản xuất một loạt sản phẩm như: thuốc, đồ uống, sản phẩm phục hồi sức khỏe cho người chơi thể thao,... .

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng chất lỏng có thể được làm đông khô để tạo ra một loại bột giúp việc vận chuyển dễ dàng hơn - tiếp tục mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng.

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, kỹ thuật này được tìm thấy không chỉ lý tưởng để tạo ra các sản phẩm thuốc nhỏ mắt CBD mà còn có thể ứng dụng trong sản xuất bất kỳ sản phẩm gốc dầu nào, mở ra cơ hội cho một loạt sản phẩm mới và đột phá trong tương lai. 

Nghiên cứu chủ yếu được thực hiện trong Khoa Dược Đại học Aston ở Birmingham, Vương quốc Anh. Do đó, nó đã được thử nghiệm ở cấp độ dược phẩm của Vương quốc Anh, cao hơn mức yêu cầu đối với các sản phẩm CBD.

Hiện kỹ thuật này cũng đã được nộp hồ sơ chờ cấp bằng sáng chế.

Tiến sĩ Daniel Kirby, Trưởng khoa Khoa học Dược phẩm tại Trường Dược Aston, khẳng định, kết quả của nghiên cứu cho đến nay đã vượt quá mong đợi. Với tiềm năng to lớn, kỹ thuật mới có thể tiếp cận tới nhiều ứng dụng và thị trường trong tương lai, từ đó mang lại vô số lợi ích cho bệnh nhân cũng như người tiêu dùng.

Giáo sư Sunil Shah, bác sĩ nhãn khoa tư vấn và giáo sư tại Đại học Aston, cho biết: “Kỹ thuật trộn dầu và nước là một bước đột phá thực sự. Nó có thể thay đổi hoàn toàn ngành y tế bằng cách cho phép cung cấp nhiều loại thuốc cho bệnh nhân mà không khiến họ phải trải qua những nỗi sợ liên quan tới kim tiêm. Trong đó, Insulin là một ví dụ điển hình. Điều này có thể đánh dấu sự kết thúc của những mũi tiêm đau đớn cho hàng ngàn bệnh nhân tiểu đường.

Đặng Trang

Tin khác

Tài sản trí tuệ 1 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.