SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Nước súc miệng cai thuốc lá Lavi, Tuệ An quảng cáo trái phép trên Facebook

06:03, 02/10/2017
Gần đây, Bộ TT&TT đã xử lý một số trường hợp quảng cáo thuốc súc miệng cai thuốc lá trái phép trên Facebook và Google. Tuy nhiên, nhiều quảng cáo trái phép loại sản phẩm này vẫn tồn tại trên Internet gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

 Gần đây, Bộ TT&TT đã xử lý một số trường hợp quảng cáo thuốc súc miệng cai thuốc lá trái phép trên Facebook và Google. Tuy nhiên, nhiều quảng cáo trái phép loại sản phẩm này vẫn tồn tại trên Internet gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-lavi-tue-an-quang-cao-trai-phep-tren-facebook-2021602

 

nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-lavi-tue-an-quang-cao-trai-phep-tren-facebook-2021603

 

Cũng trong tháng 4/2017, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đã có công văn gửi Thanh tra Bộ TT&TT đề nghị có biện pháp ngăn chặn trang web caithuoclavi.vn vì đã và đang đăng tin quảng cáo sản phẩm “nước súc miệng cai thuốc lá Lavi” khi chưa đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm. Sản phẩm Lavi đang được quảng cáo tràn lan trên Internet, tuy nhiên khi Sở Y tế TP.HCM tới kiểm tra tại địa chỉ doanh nghiệp ở 166 Ông Cao Thắng, P11, Q10, TP.HCM, thì địa điểm này lại là điểm kinh doanh quần áo thời trang từ 3-4 năm nay, không có kinh doanh sản phẩm nước súc miệng Lavi. Như vậy Lavi không chỉ kinh doanh trái phép mà còn quảng cáo sai sự thật.

Trước đó, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền đã có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ TT&TT ngăn chặn quảng cáo, bán sản phẩm trái phép đối với hai sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá T.N và Tuệ An trên mạng Internet.

Vào tháng 6/2017, Thanh tra Bộ TT&TT một lần nữa lại có văn bản đề nghị Google và Facebook ngăn chặn quảng cáo, bán sản phẩm nước súc miệng Tuệ An trên mạng Internet để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay sản phẩm Lavi và Tuệ An vẫn quảng cáo tràn lan mạng Internet, trong đó có cả mạng xã hội Google và Facebook nhưng chưa bị ngăn chặn triệt để.

nuoc-suc-mieng-cai-thuoc-la-lavi-tue-an-quang-cao-trai-phep-tren-facebook-2021604

 Cai thuốc lá Lavi có nhiều sai phạm trong quảng cáo sản phẩm.

Theo một cán bộ của Thanh tra Bộ TT&TT, ngoài việc sản phẩm nước súc miệng cai thuốc lá chưa được cấp phép sản xuất, thì nội dung quảng cáo còn bị thổi phồng, sai sự thật. Ví dụ: các quảng cáo thường nhấn mạnh “cai được thuốc lá sau 3 ngày sử dụng”, hoặc “sau 5 đến 7 ngày sử dụng” đây là các nội dung sai sự thật và không bao giờ được cơ quan quản lý phê duyệt nội dung cho quảng cáo. Thế nhưng trên mạng xã hội Facebook và Internet thì tràn lan các hình ảnh quảng cáo kiểu này, nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Thậm chí có những trang tin điện tử có tầm ảnh hưởng lớn cũng xuất hiện quảng cáo của các sản phẩm trái phép trên.

Cho đến chiều ngày 28/9/2017, trang web caithuoclavi.vn đã không còn truy cập được nữa, nhưng lại chuyển sang quảng cáo trên trang caithuoclalavi.com. Còn trang tuean.org và tuean.info vẫn còn tồn tại và rất nhiều bài đăng về sản phẩm cai thuốc lá chưa được cấp phép theo quy định của Bộ Y tế. Phần thông tin giới thiệu của Tuệ An rất sơ sài, chỉ ghi chung chung địa chỉ là Hồ Chí Minh, Việt Nam và số điện thoại di động, cùng hộp thư điện tử Gmail. Kênh YouTube của Tuệ An vẫn giới thiệu khá nhiều video quảng cáo và giới thiệu sản phẩm. Trang Facebook của Cai thuốc lá Lavi thì quảng cáo bán nước súc miệng cai thuốc lá nhãn hiệu Phạm Bằng. Giá của các sản phẩm cai thuốc lá khá đắt đỏ, từ 300.000 đến 450.000 đồng/chai 500ml.

Theo các quy định hiện hành của Việt Nam, thuốc và thực phẩm chức năng là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, khi được nhập khẩu hay sản xuất phải được cơ quan quản lý chuyên ngành y tế cấp số đăng ký. Nội dung và hình ảnh quảng cáo thuốc phải được cấp Giấy phép phê duyệt nội dung quảng cáo bởi cơ quan có thẩm quyền của ngành y tế. Song rất nhiều đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội và mạng Internet để kinh doanh và quảng cáo trái phép sản phẩm chưa qua kiểm định chất lượng, gây ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng.

Theo ICTnews

Tin khác

Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.