SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Sáng 4/11, sau khi kết thúc phần chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng, Quốc hội tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo chương trình Kỳ họp thứ 4, ngày 4/11, sau khi kết thúc phần chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực Xây dựng, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Thông tin Truyền thông và Nội vụ.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ III với chủ đề "Chuyển đổi số - Động lực phục hồi và phát triển kinh tế".
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo thống kê của Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), năm 2015, tỉ lệ sản phẩm an toàn an ninh mạng nội địa chỉ đạt 5%, đến năm 2019 là 55% và đến nay, chỉ trong 1 năm, tỉ lệ này đã tăng lên 91%.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Để thúc đẩy Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Diễn đàn Công nghệ mở (Vietnam Open Summit) với chủ đề "Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia".
Sở hữu trí tuệ 4 năm trước
(SHTT) - Sau khi CEO Thái Hà Books Nguyễn Mạnh Hùng tố First News đạo nhái tên sách và bìa sách một trong những cuốn sách bán chạy nhất của họ thì CEO First News đã trưng chứng cứ chỉ ra sách của Thái Hà Books là sách lậu, không bản quyền.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - “Việt Nam cần phải làm chủ công nghệ để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Cơ quan, tổ chức nhà nước phòng, chống tấn công mạng, ưu tiên sử dụng các sản phẩm Make in Vietnam" - Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Ngày 29/11 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam, Bộ TT-TT đã khai trương Hệ thống Chia sẻ và Giám sát thông tin phục vụ Chính phủ điện tử.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh khi người dân đã đến một cơ quan công quyền khai báo thông tin cá nhân thì cơ quan khác không được yêu cầu làm lại.