SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Ngày 11/11, Hà Nội đã có 17/30 quận huyện ghi nhận các ca COVID-19 tại cộng đồng

11:22, 11/11/2021
(SHTT) - Báo cáo từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính tới tối ngày 10/11/2021, Hà Nội đã ghi nhận 17/30 quận, huyện trên địa bàn.

Cụ thể, thông báo cuối ngày 10/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong ngày 10/11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 140 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó: cộng đồng (28), khu cách ly (67), khu phong tỏa (45).

Số ca mắc mới phân bố tại 17/30 quận, huyện: Nam Từ Liêm (28), Ba Đình (27), Gia Lâm (21), Hoàng Mai (10), Hà Đông (8), Mê Linh (07), Cầu Giấy (07), Thanh Xuân (06), Thanh Trì (04), Ba Vì (04), Bắc Từ Liêm (04), Đống Đa (04), Long Biên (04), Hoài Đức (02), Phú Xuyên (02), Chương Mỹ (01), Hai Bà Trưng (01).

viet20duc-1633006657211-1633006657630833143158-175-198-801-1200-crop-16331357710741543648727

 

Như vậy, trong đợt dịch COVID-19 thứ 4, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng số 5.466 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.156 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 3.310 ca.

Tại Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 992.735 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 10.076 ca nhiễm).

Trong Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), cả nước đã ghi nhận  987.758 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 841.237 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Linh An

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 2 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 2 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.