Mỹ sắp xây nhà máy đầu tiên ở Cuba
Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Công ty Cleber LLC ở bang Alabama được phép xây dựng nhà máy sản xuất máy kéo và các thiết bị nặng khác ở một đặc khu kinh tế mà chính phủ Cuba xây dựng gần thủ đô Havana nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Trước đó, các quan chức Cuba đã công khai ủng hộ dự án xây dựng nhà máy này.
Cho phép một công ty sản xuất máy kéo Mỹ hoạt động ở Cuba là điều không thể tưởng tượng nổi trước thời điểm Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castrol tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào cuối năm 2014.
Dự án trên, có vốn đầu tư ước tính khoảng 5-10 triệu đô la Mỹ, sẽ là khoản đầu tư đầu tiên của một doanh nghiệp Mỹ trên lãnh thổ Cuba kể từ khi ông Fidel Castro lên nắm quyền vào năm 1959 và tiến hành quốc hữu hóa các tài sản tư nhân trị giá hàng tỉ đô la. Vụ quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ đã khiến Mỹ trả đũa bằng cách áp đặt cấm vận mọi hình thức thương mại đối với Cuba.
Nhà máy của Cleber LLC tại Cuba sẽ lắp ráp các máy kéo 25 mã lực và sẽ được bán với giá 10.000 đô la Mỹ/cái. Hai người đồng sáng lập công ty Cleber LLC, Horace Clemmons và Saul Berenthal, cho biết nhà máy sẽ hoạt động vào quý 1 năm 2017. Họ dự tính sẽ thuê 30 công nhân nhưng nếu kế hoạch tiến triển tốt, họ sẽ thuê 300 công nhân trong vòng 5 năm tới.
Họ tin rằng họ có thể bán hàng trăm máy kéo mỗi năm cho các nông dân Cuba nhận được kiều hối từ những người bà con ở nước ngoài cũng như cho các tổ chức phi chính phủ đang hỗ trợ cải thiện nền nông nghiệp Cuba. Họ cho biết sẽ xuất khẩu máy kéo sang các nước Mỹ Latin khác áp đặt thuế nhập khẩu thấp hoặc miễn thuế đối với các sản phẩm từ Cuba.
Tin khác
- Xây nhà tại Hà Nội