SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Lạng Sơn: Kịp thời ngăn chặn 40 vạn con gia cầm giống nhập lậu

15:07, 13/11/2020
(SHTT) - Vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phát hiện xe tải chở 40.000 con giống gia cầm nhập lậu đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ. Tổng giá trị của lô hàng lên tới 540 triệu đồng.

Cụ thể, Đội QLTT số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn vừa phối hợp với Đội 389 tỉnh Lạng Sơn chặn đứng một phương tiện vận chuyển 40.000 con gà giống nhập lậu trên truyến quốc lộ 4B, địa phận xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn. 

hang lau lang son

 

Tại thời điểm bị ngăn chặn, lái xe Trương Quang Huấn, sinh năm 1985 tại xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn không xuất trình được các loại giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp của số gia cầm đang vận chuyển trên phương tiện.

Sau tra hỏi, lái xe Huấn khai nhận được một đối tượng thuê vận chuyển để lấy công nên không biết về thị trường tiêu thụ của lô hàng. Ước tính, lô hàng trị giá 540 triệu đồng

Đội QLTT số 6 đã báo cáo Cục QLTT Lạng Sơn đồng thời lập biên bản vi phạm và tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định.

Trước đó, Đội Tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ cùng Hải đội 2, Biên phòng Quảng Ninh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ, khu Tràng Vĩ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, Quảng Ninh đã phát hiện và kiểm tra 1 phương tiện bè mảng xốp không có biển kiểm soát do ông Phạm Văn Hải, sinh năm 1988 (trú tại Xóm 2, xã Đông La, huyện Đông Hưng, Thái Bình) là người điều khiển (kiêm chủ phương tiện) đang đi từ Trung Quốc vào Việt Nam.

0111_65d7c848-1349

 

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có khoảng 110 khay nhựa, bên trong chứa 11.000 con gà giống (loại gà con mới nở khoảng 1-2 ngày tuổi). Khi được lực lượng chức năng yêu cầu, ông Phạm Văn Hải đã không thể xuất trình được bất cứ giấy tờ nào liên quan tới phương tiện và hàng hóa.

Qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Hải khai nhận số gà giống trên được đối tượng nhờ một người đàn ông Trung Quốc tên A Ba, trú tại thôn Trúc Sơn, Đông Hưng, Trung Quốc mua hộ, sau đó Hải sang nhận và chở về trang trại ở phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh để nuôi, khi vận chuyển về Việt Nam thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bình An

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 14 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.