SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng: Kết nối di sản miền Trung

14:28, 26/03/2024
Sáng 26/3, Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức khai trương đoàn tàu du lịch chuyên chạy đoạn đường Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi ”Kết nối di sản miền Trung”.

Sau một thời gian chờ đợi và chuẩn bị, đoàn tàu ”Kết nối di sản miền Trung” chính thức đưa vào khai thác gồm 5 toa xe, ghế mềm điều hòa hiện đại. Đặc biệt, đoàn tàu này có 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng được kỳ vọng sẽ là điểm check in di động ấn tượng với du khách trong nước và quốc tế.

432207127_720114310292158_7701833697661583214_n

 Lễ khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hành trình "Kết nối di sản miền Trung".

Trong buổi khai trương trên chuyến tàu đầu tiên, du khách được thưởng thức chương trình âm nhạc trên toa sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức những món ngon của Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đầy hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Đoàn tàu Huế - Đà Nẵng chính thức đưa vào hoạt động sẽ đi qua cung đường sắt đẹp nhất của Việt Nam với những danh lam thắng cảnh, đặc biệt là cung đèo Hải Vân đã được nhiều hãng thông tấn báo chí, du lịch quốc tế bình chọn và đưa vào những tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất trên thế giới. Đây là động lực gắn kết hơn nữa giữa hai địa phương nhằm khai thác tiềm năng du lịch sẵn có của Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng”.

432085772_720114540292135_2599247111813528313_n

 Du khách được trải nghiệm cung đường đẹp bậc nhất Việt Nam bằng đường sắt cùng những dịch vụ mang bản sắc hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng.

Tại hai nhà ga Huế và ga Đà Nẵng, ngành đường sắt bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách. Trên hành trình, du khách còn được thưởng thức ẩm thực đặc sắc của các địa phương chính là những điểm khác biệt của đoàn tàu này.

Ông Nguyên Du, (60 tuổi, du khách Huế) đi trên chuyến tàu đầu tiên trong ngày khai trương bày tỏ sự tự hào và niềm vui khi trải nghiệm dịch vụ. Trong đó ấn tượng nhất đối với ông Nguyên Du chính là trải nghiệm mang tính ”bản sắc” của Huế và Đà Nẵng trên chuyến tàu.

433462930_7123007904463360_7140462571699363211_n

 Đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hành trình kết nối di sản miền Trung.

Đoàn tàu sẽ di chuyển trong khoảng 3 giờ, từ trên tàu, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ giao thoa giữa 2 miền Nam – Bắc với một bên là núi Trường Sơn trùng điệp và một là vùng biển trời thoáng đạt, mênh mông.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hàng ngày, Tổng công ty sẽ tổ chức 2 đôi tàu mang số hiệu HĐ1/2 và HĐ3/4 giữa Huế - Đà Nẵng. Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát tại ga Huế lúc 7 giờ 45 phút, đến ga Đà Nẵng lúc 10 giờ 35 phút; tàu HĐ3 xuất phát tại Ga Huế lúc 14 giờ 25 phút đến Đà Nẵng 17 giờ 40 phút. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 7 giờ 50 phút đến ga Huế lúc 11 giờ 5 phút; tàu HĐ4 xuất phát tại ga Đà Nẵng lúc 15 giờ đến ga Huế 17 giờ 45 phút.

Trên hành trình, các đoàn tàu sẽ dừng đỗ tại ga Lăng Cô 10 phút để hành khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp, check-in, chụp ảnh vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Mỗi đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm có điều hoà, trong đó có 1 toa sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hoá và ẩm thực địa phương.

Trong tháng khai trương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng/vé; giá vé tháng 900.000 đồng/vé và giảm giá từ 10% - 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Ngành đường sắt đang hướng đến phân khúc tàu du lịch hạng sang, kết nối nhiều địa phương, nhiều vùng miền hơn. Việc đưa vào khai thác tàu du lịch đường sắt khu đoạn Huế - Đà Nẵng vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vừa là sản phẩm trải nghiệm thú vị đối với du khách quốc tế và trong nước.

Bảo Hòa - Lê Duy Lương

Tin khác

Giải trí 20 giờ trước
(SHTT) - Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, công viên nước Hồ Tây được biết đến như một “thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng để đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Giải trí 21 giờ trước
(SHTT) - Quảng Ninh đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày và cao điểm du lịch hè 2024. Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị chu đáo, xây dựng nhiều sản phẩm đa dạng, cùng các chương trình kích cầu nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Sở Du lịch Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn đề nghị các cơ quan, ban ngành trên địa bàn phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, tại Khu du lịch Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ hội du lịch biển năm 2024 với chủ đề: Hà Tĩnh - thanh âm ngày nắng mới. Chương trình với nhiều tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc đã thu hút đông đảo người dân và du khách trên địa bàn cả nước tham gia.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Có thể nói, Carnaval Hạ Long là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, lễ hội đường phố ấn tượng nhất mỗi dịp hè về đã được Quảng Ninh duy trì, phát triển suốt nhiều năm qua, để lại những dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi được hoà mình vào không khí lễ hội.