SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Kanye West bị tố đạo logo trong mẫu áo nổi tiếng

11:31, 01/09/2021
(SHTT) - Mẫu áo thun quảng bá album "Donda" của Kanye West hiện đang khá hot. Tuy nhiên mới đây, logo trên mẫu áo này đã bị Randy Dawkins - giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Infinity Gods tố đạo nhái.

Theo chia sẻ của giám đốc sáng tạo Randy Dawkins, logo hai hình tam giác đan chéo vào nhau, bên trong có biểu tượng thánh giá, được in trên mẫu áo thun do Kanye West sản xuất chính là sản phẩm đạo nhái.

Được biết, mẫu logo tương tự đã từng được dùng trên sản phẩm của Infinity Gods chỉ khác bên trong có thêm số 8.

Randy Dawkins bức xúc cho biết: "Thật đáng thất vọng. Chúng tôi không thành kiến xấu về Kanye, thực ra rất thích anh ấy. Nhưng anh ấy là con người ra sao trong hành xử kinh doanh? Đó là câu chuyện khác".

dao nhai

 Hình in trên áo thun do Kanye West sản xuất (phải) và của thương hiệu áo thun tung ra trước đó

Không chỉ vậy, mẫu logo trên không chỉ được Kanye West sử dụng trên áo thun mà còn được in lên áo hoodie. Và trong showcase nghe thử album Donda của West trên sân vận động, mẫu áo giá 100 USD này đã được bán cho 30.000 người tại Atlanta, Mỹ.

Nói rõ về vụ việc này, giám đốc sáng tạo của thương hiệu thời trang Infinity Gods cho biết thêm rằng West từng tỏ ra hứng thú với thiết kế của thương hiệu ông. Vì vậy cả 2 đã từng gặp nhau trong studio của West vào cuối tháng 7 và nói chuyện về những vấn đề kinh doanh. Cuối buổi, West hứa sẽ liên lạc lại với Dawkins nhưng anh đã không giữ lời.

Hiện tại, đại diện Kanye West chưa lên tiếng về bê bối lần này.

Trước đó, Kanye West cũng từng bị trang Instagram Dirty Prada tố đạo nhái ý tưởng của nghệ sĩ Ritty Minissi trong chiến dịch quảng cáo của thương hiệu Yeezy – #SUPERMOON. 

Cụ thể, tài khoản Instagram chuyên kiểm tra và phát hiện các sản phẩm đạo nhái – Diet Prada đã đăng lên những bức ảnh tố cáo rằng thương hiệu Yeezy của Kanye West đã đạo nhái ý tưởng của nghệ sĩ Ritty Minissi cho chiến dịch quảng cáo có tên #SUPERMOON.

Chiến dịch này đã có sự tham gia của nhiếp ảnh gia Russelle Linetz cùng những người mẫu nổi tiếng trên Instagram, Kristen Noel Crawley và cặp sinh đôi Clermont.

Khi đăng đàn những hình ảnh so sánh giống nhau đến kinh ngạc giữa chiến dịch quảng cáo mới của Kanye West và bộ ảnh của Minissi, Diet Prada chia sẻ: “Việc ấy [đạo ý tưởng] khiến mọi thứ rối tung lên khi bạn biết tường tận ý nghĩa đằng sau từng bức ảnh. Ý tưởng bộ ảnh của Minissi là sự khám phá bản thân, và những hình ảnh được lấy cảm hứng từ việc tự đối phó với sự tổn thương và kết thúc bằng sự mong muốn kết nối lại với cơ thể của chính mình của nhân vật”.

Minh Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Cấp quyền hình ảnh nhân vật (Character Licensing) là chiến lược kinh doanh được nhiều tập đoàn sáng tạo trên thế giới áp dụng thành công và đem về những nguồn lợi nhuận khổng lồ. Vậy Character Licensing là gì và cơ hội nào cho các doanh nghiệp Việt Nam?
Tài sản trí tuệ 7 giờ trước
(SHTT) - Shimano - công ty nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các bộ phận xe đạp đã tiết lộ một phát minh đột phá. Bằng sáng chế mới cho thấy Shimano đang phát triển một bộ truyền động không dây hoàn toàn mới mang lại hiệu suất tối đa cho các tay đua và người yêu xe đạp.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, Đội Quản lý thị trường số 5 Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Ninh Giang và Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hải Dương tổ chức giám sát việc tiêu hủy 10.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm Singapore đã thông báo thu hồi một số thực phẩm có xuất xứ từ Việt Nam gồm nem cuốn hải sản Li Chuan (750g), dimsum tôm Bibigo Mandu (350g) và Mini Mandu.
Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Ngày 24/4/2024, Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an kiểm tra, bắt giữ 10.250 con vịt giống (khoảng 2-4 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Liên kết hữu ích