SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Kinh tế 3 tuần trước
(SHTT) - GDP quý 1/2024 của Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 trong suốt 4 năm gần đây 2020-2023.
Kinh tế 6 tháng trước
(SHTT) - Theo bản tin nợ công số 16 của Việt Nam giai đoạn 2018-2022 vừa được Bộ Tài chính công bố thì tỷ lệ nợ công/GDP của Việt Nam có xu hướng giảm dần thời gian qua, nhưng nợ nước ngoài của doanh nghiệp lại có xu hướng tăng.
Kinh tế 1 năm trước
(SHTT) - Theo Tổng cục Thống kê, GDP quý II năm 2022 ước tính tăng 7,72% so với cùng kỳ năm trước và đạt mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Ngày 7/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.
Tin Tổng hợp 3 năm trước
Một trong những mục tiêu được đưa ra tại Dự thảo Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0) đến năm 2030 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến góp ý.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Sáng 6/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai kế hoạch công tác và tập huấn phương án điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Tổng cục Thống kê.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6-6,8%.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Hội thảo doanh nghiệp số và đổi mới sáng tạo 2018 với chủ đề chính Xu hướng tiếp thị số làm thay đổi mô hình kinh doanh đã diễn ra vào sáng 26/10/2018 tại Hà Nội.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Chiều 28/5, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức họp báo về Diễn đàn Vietnam Blockchain Summit (VBS) 2018.
Tin tức 6 năm trước
Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Đầu tư đã giải trình thêm về vấn đề tăng trưởng GDP năm 2017 và tình hình nợ công hiện nay.
Thị trường tiêu dùng 7 năm trước
Trái ngược với dự báo lạc quan của ADB cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng lên 6,5% trong năm 2017 và 6,7% trong năm 2018, các chuyên gia của VEPR cho rằng, quý II sẽ chỉ tăng trưởng ở mức 5,7% và cả năm sẽ đạt khoảng 6,1%.
Tin tức Việt Nam 6 năm trước
(SHTT) - Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, trong năm 2015, lượng kiều hối chuyển về chiếm 7% GDP của Việt Nam, tương đương khoảng 14 tỷ USD. Tuy nhiên theo các chuyên gia con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều.