SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Hai Bộ trưởng nói gì về GDP và nợ công?

10:44, 10/06/2017
Tại phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Đầu tư đã giải trình thêm về vấn đề tăng trưởng GDP năm 2017 và tình hình nợ công hiện nay.

Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình về những băn khoăn của đại biểu Quốc hội liên quan đến mục tiêu tăng trưởng 6,7% năm 2017.

Mức 6,7% là cao nhưng Chính phủ có cơ sở để phấn đấu

Ông Nguyễn Chí Dũng cho biết đây là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng và Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm.

Do đó, yêu cầu đặt ra là phải phát triển nhanh để chống tụt hậu, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển cho giai đoạn sau, đồng thời duy trì cân đối lớn như nợ công, chi ngân sách, bảo vệ môi trường, phát triển biền vững.

Bộ trưởng Dũng cũng nhấn mạnh quan điểm của Chính phủ là không tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, bất ổn kinh tế vĩ mô lấy tăng trưởng.

hai bo truong noi gi

 Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Như Ngọc.

“Giải pháp căn cơ là khơi dậy tiềm năng tận dụng mọi cơ hội phát triển”, ông Dũng nói.

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư cũng thừa nhận mức tăng trưởng 6,7% là cao nhưng Chính phủ thấy hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu với điều kiện các cơ chế được triển khai đồng bộ, có sự tham gia của hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp.

Cơ sở của mục tiêu tăng trưởng 6,7% là do bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi.

Nông nghiệp, công nghiệp chế tạo có sự phục hồi. Xuất khẩu có khả năng đạt 10%, tiêu dùng tăng trưởng tới 10%, dịch vụ tăng hơn 7%. Các dự án đầu tư từ ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ từ nguồn vốn tư nhân và FDI. Một số dự án lớn cũng chuẩn bị được đưa vào khai thác, sử dụng. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng giải trình thêm về kế hoạch khai thác thêm 1 triệu tấn dầu năm 2017.

Theo ông Dũng, năm 2016, sản lượng dầu khai thác đạt 17,2 triệu tấn. “Kế hoạch khai thác dựa trên khả năng khai thác, chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu. Bên cạnh đó, giá dầu phục hồi tốt. Do đó, Chính phủ tận dụng bổ sung một triệu tấn dầu cho tăng trưởng”, ông Dũng nói.

Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư nhận định việc này sẽ tốt cho nền kinh tế nhưng không đến mức khai tác cạn kiệt tài nguyên. Ông Dũng cũng trấn an các đại biểu Quốc hội yên tâm.

Việc tái cơ cấu nợ công đã diễn ra khá tốt

Trình bày về vấn đề thu ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết thời gian vừa qua Chính phủ đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đưa thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 22-25%. Riêng thuế với doanh nghiệp vừa và nhỏ còn thấp hơn.

Chính phủ cũng tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 4 lên 9 triệu đồng. Việc giảm thuế phần nào dẫn đến giảm thu NSNN.

Thu NSNN tuy không đạt yêu cầu đề ra nhưng vẫn cao hơn 1,9 lần giai đoạn 2006-2010. Cơ cấu thu nội địa cũng có bước chuyển biến tích cực, tăng từ 71% năm 2015 đến năm 2016 đạt 81,7%. Việc thu ngân sách từ dầu thô cũng giảm nhanh chóng.

Chính phủ cũng thực hiện nhiều chính sách giãn, hoãn, miễn thuế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

hai bo truong noi gi a

 Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Hoàng Hà.

Về chi NSNN, Chính phủ vẫn tập trung nhiều nguồn lực cho con người, tăng 18%/năm cho an sinh xã hội, cao hơn cả tốc độ thu ngân sách.

Vì vậy, cơ cấu ngân sách ngày càng khó khăn hơn. Nếu như năm 2011 chỉ chi cho 11 nhóm chinh sách an sinh xã hội thì hiện tại là 21 nhóm với 57.100 tỷ đồng/năm.

Chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015 cũng tăng đều 18,2%/năm. Chính phủ cũng bổ sung kế hoạch giải ngân vốn ODA.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định việc tăng đầu tư diễn ra khá nhanh. Giai đoạn 2014-2016, Quốc hội đã duyệt phát hành thêm 170.000 tỷ đồng trái phiếu cộng thêm vốn ODA giải ngân cao làm tăng đầu tư phát triển. Theo đó vốn ODA đã giải ngân đạt 251.000 tỷ đồng.

Về vấn đề nợ công, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết đã ban hành nghị quyết tái cơ cấu ngân sách và nền kinh tế. Qua đó vấn đề nợ công được kiểm soát một cách tích cực.

Chính phủ đã kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu, năm 2013 khoảng 3 năm thì đến năm 2016 tăng lên 8 năm. Đến nay không còn trái phiếu dưới 5 năm là một thắng lợi.

Bộ trưởng cũng cho biết đã đẩy được đỉnh nợ qua đi. Toàn bộ khoản vay lãi suất cao đã phát hành đảo nợ, trả hết được với lãi suất dưới 6%. Bộ trưởng nhận định việc tái cơ cấu nợ công đã diễn ra khá tốt.

Trong thời gian tới, Bộ tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, siết chặt chi tiêu thường xuyên, ráo riết quản lý thu ngân sách. Chính chủ cũng sẽ ban hành quyết định chế độ về xe công.

Quốc hội cũng dự tính thông qua luật quản lý tài sản công. Các giải pháp khoán chi, tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế, đẩy mạnh sự nghiệp công sẽ được đẩy mạnh. Khi đó công tác tái cơ cấu nợ công sẽ rõ nét hơn.

Theo Zing.vn

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 15 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 22 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).