SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
(SHTT) - Mới đây, 30.000 kg pizza và bánh mì kẹp của nhãn hiệu thực phẩm ăn nhanh J&J Snack Foods Handhelds Corp ở bang North Carolina của Mỹ đã bị thu hồi do nghi ngờ nhiễm nhựa.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu từ Úc phát hiện rằng thường xuyên ăn các loại thức ăn nhanh có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ vô sinh ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ngoài ra, nếu không hấp thu đủ trái cây cũng làm tăng nguy cơ vô sinh tới 50%.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
Nhắc đến thận chúng ta thường nghĩ ngay đến căn bệnh tán gia bại sản : suy thận. Tuy nhiên mỗi năm Việt Nam còn có gần 3.000 ca mắc 1 căn bệnh khác mà tỉ lệ tử vong lên đến 55 %: bệnh ung thư thận. 
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Một đoạn video chia sẻ hình ảnh tương cà tại của hàng đồ ăn nhanh McDonal's lúc nhúc đầy những sinh vật nhỏ được cho là giòi đang bò lúc nhúc đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.
(SHTT) - Đồ ăn nhanh hấp dẫn giới trẻ bởi sự tiện dụng. Tuy nhiên, sau nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dùng.
Đời sống sáng tạo 7 năm trước
(SHTT) - Theo một cuộc nghiên cứu gần đây, những bé gái tuổi vị thành niên thường xuyên ăn hamburger, đồ chiên, lắc sẽ có nhiều nguy cơ bị ung thư vú giai đoạn tiền mãn kinh.