SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế TP HCM năm 2018: Tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh

11:28, 03/11/2018
(SHTT) - Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế TP HCM năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 11 năm 2018 tới đây với chủ đề: "Tạo thuận lợi thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh".

Hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi các hiệp định thương mại tự do (FTA) góp phần giảm bớt rào cản thuế quan cho xuất khẩu hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực cạnh tranh (quốc gia, doanh nghiệp, hàng hóa) không chỉ là miễn, giảm thuế quan mà còn bao gồm cả quá trình cải cách trong nước và cắt giảm các chi phí về xuất nhập khẩu, như chi phí liên quan các quy định kiểm tra chuyên ngành, thủ tục thông quan hàng hóa, xếp dỡ lưu kho tại cảng, vận chuyển nội địa và logistics.

Với mong muốn góp phần thúc đẩy tiến trình tạo thuận lợi thương mại tại Việt Nam, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập, Viện Nghiên cứu phát triển, Trung tâm Hội nhập quốc tế thành phố phối hợp cùng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đồng tổ chức Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế lần 1 - TP. HCM năm 2018 với chủ đề “Tạo thuận lợi thương mại & nâng cao năng lực cạnh tranh cho Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”.

hoi nhap kinh te quoc te

 

Diễn đàn sẽ được diễn ra vào ngày 08 tháng 11 năm 2018 tới đây tại khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM với sự tham gia của các diễn giả: Đại diện Tổng Cục hải quan/Lãnh đạo Cục hải quan TP. HCM; Đại diện Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương; Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo VCCI, Chi nhánh TP. HCM; Đại diện Lãnh đạo Hiệp hội/ Hội ngành nghề và Đại diện Amcham tại TP. HCM.

2 tham luận chính trong diễn đàn đó là: Đại diện Bộ Công Thương sẽ trình bày những triển vọng dành cho doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và chuyên gia WB sẽ chia sẻ góc nhìn của chuyên gia về những việc cần làm để tận dụng những cơ hội trong các FTA mà Bộ Công Thương trình bày.

Sau đó là phần thảo luận của các diễn giả. Đại diện Hải quan sẽ trình bày về những việc mà ngành hải quan đã và đang thực hiện trong việc tạo thuận lợi thương mại giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Đại diện Amcham sẽ trình bày về những kinh nghiệm của Hoa Kỳ trong việc tạo thuận lợi thương mại và ý kiến của Amcham về việc tạo thuận lợi thương mại ở Việt Nam. Đại diện lãnh đạo CIEM sẽ trình bày chung về Thực trạng tình hình tạo thuận lợi thương mại và quản lý chuyên ngành của Việt Nam qua đánh giá của CIEM.

PV

Tin khác

Tin tức 8 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 8 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.