SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Chuột sử dụng bằng mắt của Samsung giúp người tàn tật sẽ trở thành mã nguồn mở

08:35, 26/11/2014
Dòng chữ “Rất hân hạnh được gặp tất cả các bạn” (nice to meet you all) được anh Hyung-Sin Shin viết trên màn hình máy tính chỉ cần dùng bằng mắt thông qua công cụ Eyecan.

Từ giường bệnh của mình, Shin đã làm các dòng chữ xuất hiện trên màn hình máy tính thông qua công cụ Eyecan+, một thiết bị theo dõi chuyển động của mắt được phát triển bởi Samsung Electronics.

Anh Shin cho biết, anh ấy rất hạnh phúc với chuột điều khiển bằng mắt được phát triển ở Hàn Quốc; chuột bằng mắt không chỉ là một sản phẩm tin học mà còn là chân tay của những người tàn tật. Anh Shin hy vọng những nghiên cứu tương tự sẽ được tiếp tục.

Anh Shin dùng mắt để viết dòng chữ chào mọi người lên máy tính

Anh Shin là một sinh viên tốt nghiệp khoa khoa học máy tính ở trường đại học Yonsei ở Seoul, đã làm việc với Samsung trong phát triển trải nghiệm người dùng với Eyecan. Anh Shin bị bại liệt chân tay từ khi mới sinh ra.

Samsung đã thiết kế Eyecan+ để giúp những người bại liệt như Shin có thể tương tác với máy tính, sử dụng chuyển động của mắt và nhấp nháy mắt để thực hiện các thao tác thông thường như gõ phím, cắt dán, nhấp chuột, cuộn màn hình hay phóng to, thu nhỏ.

Cho dù công nghệ theo dõi mắt (eye-tracking) có thể có nhiều ứng dụng khác nhưng Samsung thấy nó đặc biệt hữu dụng cho những người bại liệt do chấn thương tủy sống. Một số nhóm bệnh nhân khác cũng có thể dùng Eyecan+ tốt khi họ bị chứng bệnh chỉ điều khiển được mỗi đôi mắt.

Thiết bị theo dõi mắt là một thiết bị không dây lắp dưới màn hình máy tính và có thể theo dõi chuyển động của mắt khi người bệnh cách thiết bị khoảng 60 đến 70 cm. Sau mỗi khi nhận được tín hiệu từ mắt người, một màn hình lựa chọn hiện ra trên màn hình cung cấp 18 lệnh để người bệnh có thể chọn từ đó.

Eyecan+ là kết quả của một dự án tự nguyện được thực hiện bởi các kỹ sư Samsung. Các kỹ sư thiết kế đã giới thiệu Eyecan lần đầu vào tháng 3-2012 và cho đến nay, các bộ cảm biến nhận lệnh từ mắt và trải nghiệm người dùng đã được cải tiến.

Samsung không có kế hoạch thương mại hóa Eyecan+ và sẽ sản xuất một số thiết bị cho các tổ chức từ thiện. Công ty cho biết sẽ đưa công nghệ và thiết kế Eyecan thành mã nguồn mở.


 

Máy tính bảng của Tobii sử dụng cho người tàn tật

Ngày nay, các tiến bộ mới trong theo dõi chuyển động của mắt đang hy vọng sẽ cho phép phát triển nhiều ứng dụng mới. Ví dụ công ty Tobii Technology ở Thụy Điển đã giới thiệu máy tính bảng chạy Windows 8 pro cho phép người dùng có thể điều khiển nó từ mắt để điều khiển. Tất nhiên, muốn sử dụng được máy tính bảng này, người sử dụng phải điều khiển thông qua bộ cảm biến được lắp vào phía trước màn hình.

Tin khác

Khoa học Công nghệ 9 giờ trước
(SHTT) - Công ty xe điện Pega Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm xe máy điện mới Pega eSmart AI - sản phẩm được giới thiệu là "chiếc xe máy điện thông minh nhất hiện nay".
Khoa học Công nghệ 17 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc đã có thông báo về việc các nhà sản xuất Hyundai, Kia và hai nhà sản xuất ô tô khác sẽ triệu hồi hơn 200.000 xe ô tô do phát hiện linh kiện bị lỗi được sử dụng lắp đặt.
Khoa học Công nghệ 4 ngày trước
(SHTT) - Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) mới đây đã phát đi thông tin triệu hồi đối với mẫu xe điện bán tải ấn tượng của Tesla. Nguyên nhân được thông báo là do bộ phận bàn đạp ga bị lỗi có thể làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.
Khoa học Công nghệ 5 ngày trước
(SHTT) - Lô xe Honda Stylo 160 đầu tiên về Việt Nam mới đây có số lượng khoảng 100 chiếc gồm 2 phiên bản Stylo 160 CBS và Stylo 160 ABS do một cửa hàng không chính hãng chuyên kinh doanh xe nhập khẩu tại TP. Thủ Đức, TP.HCM nhập nguyên chiếc từ Indonesia.
Khoa học Công nghệ 1 tuần trước
(SHTT) - Ford đang triển khai chiến dịch triệu hồi hơn 450.000 chiếc Bronco Sport và Maverick. Nguyên nhân là do ắc quy 12-volt có thể đột ngột hết điện, nhất là trong lúc xe dừng đèn đỏ.