SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy

08:33, 21/03/2014
Ngày 20-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit, nhân dịp Thái tử kế vị và Công nương có chuyến thăm Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng đón tiếp Thái tử kế vị Vương quốc Na Uy, đồng thời nhấn mạnh, những gì Việt Nam đạt được hôm nay có sự giúp đỡ lớn của bạn bè quốc tế, trong đó có Na Uy. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cơ bản nhất trí với những đề xuất của Thái tử kế vị cùng các thành viên của đoàn, về những trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy, trong đó có hợp tác phát triển kinh tế, nâng cao hơn nữa quyền con người.

Quan tâm đến những lĩnh vực thế mạnh của Na Uy, như: công nghiệp hàng hải, chế biến thủy sản, chống biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hy vọng những doanh nghiệp Na Uy tháp tùng Thái tử sang Việt Nam sẽ nắm bắt được cơ hội đầu tư và ký những bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với đối tác Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị, với sự tin cậy chính trị giữa hai nước, Việt Nam sẽ đóng vai trò cầu nối giúp Na Uy trong việc tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN, đồng thời tin tưởng Na Uy ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên của các Hội đồng thuộc Liên hiệp quốc trong giai đoạn tới.

Thái tử kế vị Na Uy Haakon cho biết, ngài đã được thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và nghe nhạc truyền thống Việt Nam, qua đó cảm nhận được tình cảm nồng ấm và truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam rất ấn tượng, đặc biệt trong công tác xóa đói giảm nghèo. Thái tử nhấn mạnh, các doanh nghiệp Na Uy rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Chuyến thăm chính thức lần này sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho cả hai bên trên các lĩnh vực: hàng hải, thủy hải sản, thủy điện. Na Uy tin tưởng, là thành viên Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam có cơ hội để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam và các nước.

* Chiều cùng ngày, tại Điện Thái Hòa (Đại nội Huế), trong vai trò là Đại sứ thúc đẩy thương mại và đầu tư của Na Uy ở nước ngoài, Thái tử kế vị Na Uy Haakon và Công nương Mette Marit và các thành viên trong đoàn cấp cao nước này đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Ngô Hòa bày tỏ sự cảm ơn chân thành về sự quan tâm sâu sắc của Hoàng gia Na Uy, các đối tác, nhân dân Na Uy luôn dành cho nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế, đặc biệt là sự hợp tác giúp đỡ to lớn và hiệu quả trên lĩnh vực hợp tác nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, hỗ trợ người dân khó khăn, rà phá bom mìn, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, bóng đá cộng đồng…

Cùng ngày, Thái tử Haakon và Công nương Mette Marit cùng đoàn công tác cao cấp Na Uy đã đi thăm các di sản tại Đại nội Huế, đồng thời thăm các dự án hỗ trợ của Na Uy dành cho Thừa Thiên - Huế...

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 2 ngày trước
(SHTT) - Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ cắt giảm thuế lợi nhuận từ sở hữu trí tuệ xuống chỉ còn 5%, đồng thời điều chỉnh Luật Bản quyền để phản ánh sự tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo (AI). Cơ chế mới cũng nhằm thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm giao dịch bản quyền.