SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

'Chê' đất nền vùng ven bấp bênh, nhà đầu tư mua đất trung tâm xây nhà để bán

05:50, 23/11/2021
(SHTT) - Với mức giá khoảng 2-3 tỷ đồng, không ít nhà đầu tư lựa chọn hướng mua đất nội đô xây nhà để bán, được cho là dễ dàng thanh khoản và thu được lợi nhuận cao, ổn định.

Nhu cầu nhà ở hiện nay tại các đô thị lớn đang tăng mạnh. Cùng với đó, quan niệm “tấc đất, tấc vàng” đã ăn sâu vào tiềm thức của đại đa số người dân Việt Nam, bởi việc sở hữu nhà sẽ mang lại giá trị lâu dài cho chủ nhà.

Đó là lý do mà nhiều người mua nhà đã bỏ qua phân khúc căn hộ chung cư để chọn những ngôi nhà đất có diện tích nhỏ. Chính từ mong muốn của người mua khiến không ít nhà đầu tư đã đổi hướng từ đầu tư đất nền sang xây nhà để bán.

tm-img-alt
Nhà phân lô 30-35m2 có giá phù hợp với túi tiền nhiều người. Ảnh Nguyễn Minh.

Anh P, một nhà đầu tư lâu năm tại Hà Nội cho biết, hiện nay xu hướng đa phần các nhà đầu tư đều mua đất nền bán kiếm lời, tuy nhiên mỗi khi cơn sốt đi qua, thị trường bất động sản rơi vào tình trạng trầm lắng sẽ khó thanh khoản. Thậm chí, nhiều nhà đầu tư bị chôn vốn một thời gian dài, dẫn tới chuyện bán “cắt lỗ”.

Chính từ quan điểm trên, anh P và một số người bạn đã rút vốn từ đầu tư đất nền sang mua đất tại trung tâm Hà Nội, xây nhà để bán. “Tôi đã đầu tư đất nền tại nhiều tỉnh thành, trải qua nhiều cơn sốt giá đất tăng cao, lãi thì có nhưng chẳng may thị trường bất động sản bị tác động giống như COVID-19 hiện nay, chắc chắn thị trường sẽ bị chững lại. Do đó, tôi cho rằng việc xây nhà bán ở nội đô sẽ thu được lợi nhuận đều và bền vững, phù hợp với nhu cầu của người mua nhà hiện nay, tính thanh khoản cao”, anh P chia sẻ.

Anh P cho biết thêm, tại các quận, huyện như Hà Đông, Thanh Trì, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hoài Đức,... hiện nay vẫn còn khá nhiều quỹ đất trống, mức giá tại các khu vực này thường dao động từ 30-50 triệu đồng/m2, nằm ở mặt ngõ rộng 2,5–3m.

Đối với những mảnh đất to, anh thường chia nhỏ thành các lô rộng từ 30-35m2 để xây dựng nhà từ 4-5 tầng. Sau thi công xong anh bán với giá khoảng từ 2,6-3,5 tỷ đồng, tùy vào diện tích và vị trí khác nhau.

Anh P nói: "Mức giá từ 2-3 tỷ đồng nếu mua chung cư tại khu vực trung tâm chỉ có diện tích sử dụng từ 60-80m2, mà một ngôi nhà 5 tầng tôi bán diện tích 30-35m2 có tới 150-180m2 sử dụng. So việc mua căn hộ chung cư thì nhiều người mong muốn sở hữu nhà đất, bởi có thể đem lại giá trị lâu dài. Hơn nữa, người mua yên tâm sau khi cọc xong có thể sang tên ngay, không có rủi ro về pháp lý".

Bên cạnh đó, anh P cũng cho biết, việc thi công tại Hà Nội cũng rất phức tạp từ việc tìm mua đất, xin giấy phép xây dựng,... nên nhiều người mong muốn mua được nhà xây sẵn, chỉ cần mang đồ đạc tới có thể ở ngay.

Nhà đầu tư này tiết lộ, vì xây dựng liên tục nên có giá thành thi công rẻ hơn rất nhiều so với thị trường. Thời gian để xây dựng một ngôi nhà 5 tầng sẽ từ 4-5 tháng, nhưng khi bán được thì có thể lãi từ 400-500 triệu đồng. Anh Vũ Tùng - Trưởng phòng giao dịch bất động sản tại Hà Nội cho biết, hiện nay với mức tài chính từ 2-3 tỷ đồng có rất nhiều người không lựa chọn mua chung cư mà tìm những căn nhà xây sẵn.

tm-img-alt
Người mua nhà lựa chọn nhà xây sẵn thay vì chung cư.

Anh Tùng cho biết, có thời gian văn phòng anh có tới 10 giao dịch/tháng ở phân khúc này, thậm chí có khi người mua yêu cầu nhưng cũng không có để bán.

Anh Tùng cho hay: "Việc sở hữu nhà đất sẽ có giá trị lâu dài, không như một số căn hộ chung cư có thời gian sử dụng 50-70 năm. Hơn nữa, nhà đất nếu lâu dài có khi tăng gấp 2 lần so với lúc mua. Còn chung cư tôi chưa thấy tăng giá đến 2 lần bao giờ. Chưa kể theo thời gian sử dụng, chung cư cũng xuống cấp rất nhiều".

Người môi giới này cũng cho biết, thực tế chung cư thường có 2 phòng ngủ chỉ phù hợp cho những gia đình có vợ chồng và con. Còn đối với những gia đình 3 thế hệ sẽ không phù hợp. Vì vậy lựa chọn mua nhà đất có nhiều tầng đảm bảo để tất cả mọi người đều có không gian riêng.

Bên cạnh đó, ở chung cư phải chịu sự quản lý của ban quản trị, ngay từ việc vận chuyển đồ hay sửa chữa nhà đều phải xin phép, cộng thêm ở chung cư sẽ có hàng tá các khoản phí khác nhau. Hơn nữa, chẳng may người mua không tìm hiểu kỹ chọn chủ đầu tư không uy tín, dẫn tới những việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân không đáng có. Do đó nhiều người không lựa chọn chung cư mà chuyển sang mua nhà đất, anh Tùng nói thêm.

Duy Anh

Tin khác

Kinh tế 3 giờ trước
(SHTT) - Ford cho biết quý đầu năm 2024, họ bán được 10.000 xe điện, giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội đã lên kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - Trong khuôn khổ diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2024 (VOBF 2024) diễn ra tại Hà Nội sáng 25/4, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) 2024, với nhiều thông tin và con số đáng chú ý.
Kinh tế 21 giờ trước
(SHTT) - Hôm nay (ngày 25/4), giá xăng trong nước đã được Bộ Công Thương - Bộ Tài chính điều chỉnh giảm. Mỗi lít xăng RON 95 giảm 320 đồng, làm giảm giá bán xuống dưới mức 25.000 đồng/lít.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Năm 2024, VECOM tiếp tục hoàn thiện tính chỉ số thương mại điện tử (TMĐT). Bên cạnh việc tính toán dựa vào kết quả khảo sát hàng nghìn DN VECOM còn sử dụng nhiều kênh thông tin định lượng tin cậy khác. Tên miền quốc gia “.VN” tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất trong đánh giá hạ tầng cho TMĐT.