SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 07/05/2024
  • Click để copy

Cảnh báo: Cô gái trẻ bị hỏng thận vĩnh viễn sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc

11:38, 04/05/2019
(SHTT) - Sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc, chức năng thận của một cô gái trẻ đã không thể phục hồi do tổn thương quá nặng.

 Theo thông tin đăng tải trên Zing.vn, do mặc cảm bởi ngoại hình chỉ cao 1,5 m, nặng 60 kg, T.T.M.N. (22 tuổi, ngụ Bình Dương) đã dành tiền mua “viên giảm cân” từ người quen.

“Tôi mua 250 viên thuốc với giá 500.000 đồng từ một người quen làm chung nên không biết nguồn gốc và tên sản phẩm. Tôi chỉ nghe nói lại đây là loại thuốc thảo dược mà uống vào có thể làm tôi giảm cân, đẹp da”, N. kể lại.

Thời gian đầu dùng thuốc, N. tự nhận thấy đi tiểu nhiều hơn và giảm được khoảng 6 kg. Sau đó N. thường xuyên thấy mệt mỏi, không ngủ được. Đến khi cảm thấy không còn sức lực để làm gì, cô phải nghỉ luôn công việc lao công cho tòa nhà văn phòng.

N. được chuyển đến Bệnh viện Bình Dân TP.HCM trong tình trạng chân, tay sưng phù, xuất huyết tiêu hóa, khoang màng phổi có nhiều dịch, suy gan cấp, chức năng thận suy, rối loạn điện giải đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khoa Lọc máu - Nội thận, Bệnh viện Bình Dân, đã tích cực cấp cứu tính mạng cô gái trẻ vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, chức năng thận của N. đã không hồi phục.

Hiện N. phải đến bệnh viện lọc máu định kỳ một tuần 3 lần. Gia cảnh bệnh nhân vốn neo đơn, khó khăn nay càng cạn kiệt về kinh tế.

thuoc giam can

 Bệnh nhân không thể hồi phục chức năng thận sau khi dùng thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc. Ảnh: VnExpress

Bác sĩ Lê Thị Đan Thùy, Trưởng Khoa Lọc máu Nội thận, Bệnh viện Bình Dân, cho biết từ trước Tết đến nay có nhiều bệnh nhân liên tiếp nhập viện cấp cứu với bệnh cảnh suy thận do dùng viên giảm cân. Một số bệnh nhân may mắn điều trị kịp thời, chức năng thận khôi phục. Có 3 trường hợp bị tổn thương thận không hồi phục, hiện phải định kỳ khám và theo dõi, chạy thận lọc máu. Theo VnExpress.

Ngoài dùng viên giảm cân, nhiều bệnh nhân còn uống trà giảm cân hoặc bột giảm cân không rõ nguồn gốc. Tình trạng suy thận đều diễn tiến rất nhanh chỉ sau khoảng hơn một tháng sử dụng. Người dùng thường đi tiểu nhiều hơn, mất khoảng 10% trọng lượng trong khoảng 1-2 tuần, sau đó rơi vào tình trạng suy đa cơ quan như suy thận cấp, suy gan cấp, cơ thể mệt mỏi, phù toàn thân...

Bác sĩ khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng lựa chọn và sử dụng sản phẩm giảm cân, nhất là hàng được rao bán trên mạng. Quá trình giảm cân cần kết hợp giữa chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường vận động và có đủ thời gian để giảm trọng lượng, thay vì tin vào các sản phẩm "giảm cân thần tốc". Chỉ nên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ giảm cân có thành phần, nguồn gốc rõ ràng và theo sự tư vấn, chỉ định của bác sĩ.

Thu Hà

Tin khác

Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh về hành vi vi phạm "bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng", với số tiền 140.000.000 đồng.
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm bắt thông tin về các đối tượng kinh doanh trên mội trường internet, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 01 hộ kinh doanh tại địa bàn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, có hành vi kinh doanh hàng hóa thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu
Tài sản trí tuệ 3 giờ trước
(SHTT) - Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-QLTTTNG của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thái Nguyên về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” và công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024, vừa qua, Đội QLTT số 1 đã phát hiện 110kg chân gà nhập lậu với tổng trị giá hơn 6 triệu đồng.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Thông qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa qua, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn 15.100 con vịt gống (khoảng 1-2 ngày tuổi) không rõ nguồn gốc, xuất xứ tuồn ra thị trường.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, lực lượng chức năng TP.HCM thông qua công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn đã kịp thời phát hiện và tạm giữ 7.800 kg thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ trị giá hơn 550 triệu đồng.