SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Nhiều sáng chế của nông dân đã mang lại hiệu quả cao, giúp ích để bà con phát triển kinh tế. Tuy nhiên vấn đề đăng ký bản quyền vẫn luôn là điều khiến các nhà sáng chế "không chuyên" này trăn trở.
Sáng chế 3 năm trước
(SHTT) - Với khả năng đưa những sáng chế của mình vươn tầm quốc tế, xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia, kỹ sư "chân đất" Phạm Văn Hát đã khiến bao người nể phục bởi những ý tưởng đam mê chưa bao giờ cạn.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Quy trình thẩm định kéo dài trong bảo hộ sáng chế hiện nay đang trở thành trở ngại lớn đối với các nhà sáng chế, đặc biệt là các nhà sáng chế nông dân. Vậy, các nhà sáng chế cần làm gì để tận dụng quy định để bảo vệ quyền lợi cho sáng chế?
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Những sáng chế hữu ích của anh Phạm Văn Hát hiện đã có mặt ở hơn 10 quốc gia. Anh vẫn đang ngày ngày cho ra sáng chế mới để phục vụ bà con nông dân.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Dù không qua bằng cấp nhưng anh nông dân Phạm Văn Hát đã sáng chế được 40 loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Nổi bật trong số đó là robot gieo hạt tự động.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Nhà sáng chế Phạm Văn Hát đã gây ấn tượng tại Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông lâm ngư nghiệp – Growtech Vietnam 2019 với máy phun thuốc trừ sâu khổng lồ. Sản phẩm thu hút sự quan tâm của đông đảo quan khách.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Đó là lời chia sẻ của nhà sáng chế nông dân Phạm Văn Hát khi được phóng viên Sở hữu trí tuệ phỏng vấn tại triển lãm Vietnam Growtech 2019.
Sáng chế 4 năm trước
(SHTT) - Tham dự Triển lãm Thiết bị và Công nghệ nông lâm ngư nghiệp – Growtech Vietnam 2019, nhà sáng chế Phạm Văn Hát đã mang tới những máy móc hữu ích, góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
“Chỉ cần đưa ra ý tưởng là tôi sẽ thực hiện được”, đó là lời khẳng định của ông Phạm Văn Hát (45 tuổi, ở thôn Kim Đôi, xã Ngọc Kỳ, H.Tứ Kỳ, Hải Dương), người đã và đang tạo ra những cỗ máy nông cụ đơn giản nhưng cực kỳ tiện lợi.
Sáng chế 6 năm trước
(SHTT) - Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng anh nông dân Hải Dương, Phạm Văn Hát đã sáng chế ra nhiều máy móc phục vụ nông nghiệp, góp công lớn trong việc tăng thu nhập cho bà con nông dân. Không chỉ vậy sáng chế của anh còn được xuất khẩu đi hơn 10 quốc gia và được đánh giá cao.