SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 27/04/2024
  • Click để copy

Vẫn còn 9.000 người chết vì tai nạn giao thông mỗi năm

09:06, 09/12/2015
Trong giai đoạn 2011 – 2015, tai nạn giao thông đã giảm liên tục cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, số người chết vì tai nạn giao thông hiện vẫn rất cao, ở mức 9.000 người/năm.

Theo báo cáo tổng kết 5 năm bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2011 – 2015 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, sau 5 năm triển khai nhiều giải pháp, tai nạn giao thông đã giảm liên tục cả về số vụ, số người chết, bị thương so với giai đoạn trước.

Dù dân số và phương tiện cơ giới tăng nhanh, trong đó ô tô tăng 9,4%/năm và xe máy tăng 7,14%/năm, nhưng từ năm 2011 đến 2015, tai nạn giao thông giảm một nửa số vụ (19,5%/năm), một phần tư số người chết (7%/năm), và 60% số người bị thương (25%/năm). Đặc biệt, năm 2014 là năm đầu tiên trong vòng 14 năm trở lại đây số người thiệt mạng vì tai nạn giao thông giảm xuống dưới 9.000 người.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác bảo đảm an toàn giao thông giai đoạn 2011 – 2015 diễn ra ngày 8-12, ông Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diến biến phức tạp, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn.

Ông Hà cho rằng cần nhanh chóng đưa bệnh viện, trường học ra khỏi khu trung tâm, phải có các biện pháp cân đối phương tiện gia tăng, đặc biệt là xe máy, nhất là khi thuế nhập khẩu xe giảm xuống thì lượng xe sẽ tăng lên rất lớn.

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc nhận định, tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn còn nhiều vụ tai nạn số người chết nhiều, mỗi năm có 9.000 người chết vì tai nạn giao thông là rất lớn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tổ chức đánh giá tìm biện pháp căn cơ để toàn quốc kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống 5.000 người mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng cho rằng, bên cạnh, các biện pháp giáo dục cho người dân về ý thức khi tham gia giao thông thì cần tăng cường xử phạt, xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao tính răn đe, thượng tôn pháp luật.

Tin khác

Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.
Tin tức 12 giờ trước
Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ Đà Nẵng tổ chức “Giải cờ vua các vận động viên chuyên nghiệp TP Đà Nẵng mở rộng lần thứ IV năm 2024 – Tranh cúp Sở hữu trí tuệ”, diễn ra vào ngày 18 – 19/5.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - UNESCO hiểu rõ tầm quan trọng của Hoàng Thành Thăng Long đối với Hà Nội, cam kết ủng hộ công trình này tại các diễn đàn do UNESCO tổ chức.
Tin tức 19 giờ trước
(SHTT) - Để bảo đảm ANTT cho mùa du lịch biển Sầm Sơn 2024 nói chung, khai mạc Lễ hội du lịch và khánh thành Quảng trường biển - trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn nói riêng, từ đầu tháng 4/2024 Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".