SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Trump gây giận dữ vì mặc áo phi công, đội mũ đô đốc

11:30, 04/03/2017
Tổng thống Donald Trump, người từng nhiều lần tránh nhập ngũ, gây tức giận cho các cựu binh Mỹ khi mặc quân phục trong một chuyến thăm tàu sân bay.

Ông Trump mặc chiếc áo khoác phi công màu olive và đội mũ trong chuyến thăm tàu sân bay Gerald R. Ford mới ở Newport News, bang Virginia hôm 2/3. Bộ trang phục có dòng chữ "Potus 45" (Tổng thống Mỹ thứ 45) ở phía sau là một món quà mà thủy thủ đoàn tặng cho tổng thống.

"Họ nói 'ngài tổng thống, hãy mang nó về'. Tôi đáp 'để tôi mặc nó' ", Telegraph dẫn lời ông Trump kể trong bài phát biểu tại đây, khiến mọi người ở dưới bật cười. "Và sau đó họ đưa cho tôi chiếc mũ đẹp này, tôi nói 'Các bạn biết mà, có thể tôi sẽ làm điều đó'. Chúng ta đã có một chiếc mũ Make America Great Again nhưng đây là một ngày đặc biệt, chúng ta sẽ đội nó".

Donald Trump 1

Ông Trump tham quan Trung tâm Chỉ huy Tác chiến trên tàu sân bay USS Gerald R. Ford ở Newport News, Virginia. Ảnh: AFP 

Quyết định mặc trang phục quân đội của Tổng thống Trump nhanh chóng gây nên một làn sóng phản đối gay gắt trên mạng xã hội, đặc biệt là trong các cựu binh.

Họ chỉ trích ông là "kẻ hèn nhát" và "đạo đức giả" khi từng 5 lần tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự khi còn là sinh viên và viện cớ có vấn đề ở xương gót chân. 

Ông Trump rất ít nhắc đến vấn đề này và việc xương gót chân của ông có vấn đề chỉ mới được hé lộ năm ngoái.

Trong một cuộc vận động tranh cử tổng thống ở New Hampshire, ông từng cho hay mình "luôn cảm thấy có chút tội lỗi giống như những người đã không phục vụ trong quân đội khác". "Tôi có bạn bè từng đi lính và họ rất tự hào, một số người không còn nữa", ông nói.

Tàu sân bay Gerald R. Ford trị giá 12,9 tỷ USD dự kiến được biên chế trong năm nay sau khi nhiều lần trì hoãn và chi phí vượt dự kiến. 

Trong chuyến thăm, tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các thủy thủ và lãnh đạo quân đội, vẫy chào họ khi lên thăm tàu sân bay. Ông cam kết sẽ cung cấp "những trang thiết bị tốt nhất thế giới" và cho quân đội "những công cụ mà các bạn cần để ngăn chặn chiến tranh". 

Theo VnEpress

Tin khác

Tin tức 25 phút trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 26 phút trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.