SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT)- Thời tiết giá lạnh đôi khi trở thành hiểm họa cho người mắc bệnh tim mạch, bởi những biến chứng nguy hiểm dễ dàng xảy ra như huyết áp tăng, đột quỵ... Các bác sỹ khuyến cáo một số biện pháp phòng chống bệnh tim mạch trong thời tiết lạnh giá hiện nay.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Viêm phổi là một trong những bệnh đường hô hấp nguy hiểm khi trời trở lạnh. Đây là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em dưới 5 tuổi ở các nước đang phát triển.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Trời trở rét, nhiều người nghĩ rằng cứ mặc ấm là đủ. Kỳ thực nếu biết cách sử dụng thực phẩm thì bạn có thể giúp mình ấm từ bên trong, đây là điều rất tốt cho sức khỏe. Trong đó có nhiều món đồ uống có thể giúp bạn làm điều này.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Nhiệt độ giảm xuống mức thấp kỷ lục, tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương bình quân mỗi ngày có đến 20-30 bệnh nhân nhập viện khám và điều trị liệt mặt, méo mồm.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Các tỉnh miền Bắc sắp tới sẽ chịu tác động của một đợt không khí lạnh yếu, nền nhiệt giảm nhẹ. Nhiệt độ phổ biến toàn miền từ 24-28 độ C. trời se lạnh về đêm và sáng sớm.