SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Thuốc Viagra chứa hóa chất độc hại được bán tràn lan

11:24, 25/04/2019
(SHTT) - Việc thuốc Viagra được bán với giá rẻ trên thị trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đối với sức khỏe của các "quý ông".

Hiện tại trên thị trường, các loại thuốc cường dương cho nam giới đang được bày bán khá nhiều và được các đấng mày râu lựa chọn để tăng sức hút trong chuyện chăn gối, cải thiện chứng liệt dương, rối loạn cương dương.

Và một trong những loại thuốc được nhiều quý ông sử dụng nhất chính là Viagra. Tác dụng của loại thuốc này đó là giúp tăng lượng máu cho "cậu nhỏ", điều này đồng nghĩa với việc tăng hưng phấn và kích thích cho phái mạnh. Đó là lý do nhiều nam giới lạm dụng loại thuốc này trong chuyện chăn gối mà không biết rằng việc lạm dụng thường xuyên sẽ gây ra nhiều hệ lụy không tưởng, gây các bệnh về tim mạch và rối loạn cương dương.

daily mail

Thuốc Viagra chứa hóa chất độc hại được bán tràn lan 

Trong vài năm trở lại đây, nhiều cơ quan y tế đã đưa ra cảnh báo về việc thuốc Viagra bán trực tuyến có thể là thuốc giả chứa nhiều chất độc hại. Vào năm 2018, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn thuốc trị rối loạn cương dương tổng cộng trị giá khoảng 13 triệu bảng Anh.

Được biết, Viagra có thể mua từ nhà thuốc mà không cần kê toa với giá 4 bảng, nhưng đối với thuốc giả chỉ cần khoảng 1 bảng. Bộ trưởng Y tế Nicola Blackwood cho biết: 'Việc mua thuốc trực tuyến để điều trị rối loạn cương dương là cực kỳ nguy hiểm. Người mua không thể biết thành phần của thuốc là gì và có tác dụng phụ hay không. Đặc biệt, không nên tự ý mua thuốc để điều trị tình trạng rối loạn cương dương".

Thị trường chợ đen trong các loại thuốc rối loạn cương dương giả hoặc không có giấy phép đã tăng vọt ở Anh trong những năm gần đây. Năm 2018, 4,3 triệu liều thuốc không được cấp phép và giả cho chứng rối loạn cương dương đã bị Cơ quan quản lý thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe (MHRA) thu giữ.

Những hệ lụy khôn lường khi lạm dụng thuốc cường dương Viagra

Lạm dụng thuốc cường dương Viagra làm tăng nguy cơ ung thư

Theo kết quả nguyên cứu tại ĐH Tubungen ở Đức được đăng tải trên tờ báo Newsmax thì loại này thuốc dường như gây vô hiệu hóa khả năng tìm kiếm và ngăn chặn sự phát triển các tế bào ung thư của cơ thể, do đó nó khiến cho các khối u ác tính phát triển mạnh hơn.

Trước đó, một nghiên cứu dài hạn được diễn ra vào năm 2014 với sự khảo sát trên 15.000 người ở Mỹ cũng đã cho thấy có mối liên hệ giữa nguy cơ cao mắc ung thư ác tính và việc sử dụng Viagra. Trong khi đó, vào năm 2015, một nghiên cứu khác trên 24.000 nam giới tại Thụy Điển cũng có kết luận tương tự. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học New York phát hiện thuốc này chứa phosphodiesterase 5 - chất ức chế có tác dụng khôi phục và duy trì sự cương cứng - có thể làm tăng 21% nguy cơ mắc bệnh ung thư da.

Theo thông tin được đăng tải trên Vietq, các nhà nghiên cứu cho biết thuốc có tác dụng kích thích trên phân tử dẫn truyền cyclic guanosine monophosphate cGMP. cGMP lần lượt thúc đẩy sự tăng trưởng của các khối u hắc tố ác tính hiện có. Các nhà khoa học phát hiện thông qua những thí nghiệm trên động vật và nuôi cấy tế bào của con người.

Các tế bào thường chứa một loại enzyme – gọi là phosphodiesterase type 5 (PDE5) – đảm bảo các cGMP mới thành lập bị phá vỡ liên tục. Song Viagra ức chế enzyme đó. Giáo sư Feil cho biết: “Nhận viagra trong sildenafil về cơ bản sẽ vô hiệu hóa quá trình này.” Kết quả là khối u ác tính bắt đầu phát triển mạnh mẽ hơn.

Như vậy các bác sĩ khuyên bệnh nhân mắc ung thư nên lưu ý trong việc sử dụng loại thuốc này.

Sử dụng cường dương Viagra sẽ khiến quý ông lạm dụng thuốc

Theo thời gian, việc lạm dụng thuốc sẽ khiến những người đàn ông có tâm lý phục thuộc vào thuốc và tin rằng họ sẽ không thể đạt "cực khoái" nếu không có thuốc. Vì vậy, thay vì sự tự tin vốn có thì viagra sẽ làm một số đàn ông cảm thấy bị tổn thương và thiếu tự tin khi không có nó.

Lạm dụng thuốc cường dương Viagra có thể gây ra các bệnh về mắtQua các nghiên cứu, các nhà khoa học cũng đã tìm ra sự liên quan giữa bệnh về mắt và chất ức chế PDE-5 như sildenafile citrate (thành phần chính trong Viagra). Đặc biệt, các chuyên gia về mắt đã cảnh báo rằng dùng Viagra có thể gây ra bệnh tăng nhãn áp. Nhiều trường hợp dù được chữa trị cũng không thể phục hồi thị lực ban đầu.

Lạm dụng thuốc cường dương Viagra gây ra những hậu quả khôn lường khác

Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) cảnh báo rằng Viagra có thể gây điếc và khoảng 1/3 quý ông sẽ mắc chứng điếc tạm thời. Một số chuyên gia Mỹ cũng tin rằng những người trẻ tuổi nếu dùng Viagra và lạm dụng nó có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Qua thử nghiệm lâm sàng của các nhà nghiên cứu Mỹ cho thấy có khoảng 13% nam giới gặp phải chứng nhức đầu khi sử dụng Viagra với số lượng lớn. Đồng thời kết quả điều tra của FDA đánh giá chứng rối loạn cương dương hay ngưng thở khi ngủ chiếm một tỷ lệ cao ở những người sử dụng Viagra không theo hướng dẫn. Nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Alabama (Mỹ) cũng đã tiến hành khảo sát trên 11.500 đàn ông từ 40 tuổi trở lên và cho thấy những người dùng Viagra thì khả năng bị suy giảm thính lực tăng gấp đôi so với người không dùng.

Thu Hà

Tin khác

Tin tức 7 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 7 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.