SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Sếp công ty xổ số bị điều tra chiếm đoạt 6 tỷ đồng

08:58, 27/08/2012
Nhận gần 50 vé trúng giải đặc biệt của những người đến lĩnh thưởng, ông Lê Quý Nam (Phó trưởng Văn phòng đại diện Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế) bỗng "bặt tăm".

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tạm giữ hình sự ông Nam về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Đầu tháng 8, một số người có 20 vé số trúng giải đặc biệt đến văn phòng đại diện Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế (số 7 Nguyễn Huệ) để lĩnh thưởng. Ông Nam liền gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Thời (trú 277 Trần Hưng Đạo, Huế) để mua lại 20 vé số trên và thỏa thuận cho ông Thời được thu lãi mỗi vé 2 triệu đồng. Sau khi đưa tiền cho ông Nam mua vé, ông Thời làm giấy đăng ký lĩnh thưởng và được Văn phòng Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế hẹn ngày 23/8 sẽ trả số tiền tổng cộng 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ đó đến nay ông Thời không liên lạc được với ông Nam; còn đến văn phòng Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế để nhận thưởng thì nhân viên từ chối.

Cũng với chiêu thức này, ông Phan Văn Quốc (trú 159 Chi Lăng, TP Huế) đã đưa cho ông Nam hơn 3,2 tỷ đồng để mua lại 29 vé số trúng giải đặc biệt, hẹn ngày 24/8 đến văn phòng lĩnh thưởng. uy nhiên, Văn phòng Xổ số kiến thiết Khánh Hòa tại Huế không trả thưởng cho ông Quốc vì công ty chưa nhận được 29 vé số trúng giải. Theo ông Nguyễn Chiến, Phó giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, ông Nam đã bỏ việc một tuần nay. Công ty không liên lạc được.  

Tin khác

Pháp luật 13 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nông Thị Hằng (SN 1987), trú ở xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội về hành vi sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe chống đột quỵ giả.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 4 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 6 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.