SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Sau ‘chây ì’ nợ thuế, Long Giang Land tiếp tục báo lỗ trong quý 3

15:32, 18/11/2020
Sau khi bị Cục thuế Hà Nội “bêu” tên vì nợ thuế vào hồi tháng 9, mới đây Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land) lại báo lỗ lũy kế 9 tháng gần 70 tỷ đồng.

Tai tiếng nợ nần của Long Giang Land

Long Giang Land là doanh nghiệp hoạt động trên hai lĩnh vực chủ yếu là phát triển các dự án bất động sản và thi công xây lắp. Năm 2016, Long Giang Land mới được biết đến là chủ đầu tư hai dự án bất động sản ở Sài Gòn và Hà Nội. Những năm sau đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực địa ốc và trở thành một doanh nghiệp “đình đám” với chuỗi sản phẩn mang thương hiệu Rivera Park.

Dù được biết đến như là một “ông lớn” trong lĩnh vực bất động sản nhưng thời gian gần đây, trong danh sách các doanh nghiệp “chây ì” nợ thuế do cơ quan thuế công bố, Long Giang Land là cái tên quen thuộc thường xuyên được nhắc đến.

Theo danh sách được Cục thuế Hà Nội công khai lần đầu (tính đến ngày 31/7/2020) có 144 đơn vị nợ 108.641 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp. Đồng thời ngồi “trễm trệ” trên đầu danh sách đó là Long Giang Land có MST: 0101184201 với số tiền nợ là 37 tỷ đồng.

Công ty CP đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (173 Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN)  

Là một doanh nghiệp có tầm cỡ, nhưng việc đóng thuế với doanh nghiệp này lại cực kỳ “nhỏ giọt”. Theo như danh sách công bố lần đầu của Cục thuế Hà Nội (tính đến ngày 31/7/2020) thì từ ngày 1/8/2020 đến 16h ngày 14/9/2020 (trong vòng 45 ngày từ khi có thông báo về việc thuế), Công ty đã nộp hơn 103 triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước trên tổng số 37 tỷ đồng.

Quyết định cưỡng chế hóa đơn đối với Long Giang Land  

Được biết đây không phải là lần đầu tiên mà Long Giang Land được Cục thuế Hà Nội “nhắc nhở” trả nợ thuế. Cách đây không lâu, vào giữa tháng 4 năm nay Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang đã bị cưỡng chế thuế gần 5,4 tỷ đồng, trong đó thuế GTGT là hơn 4,8 tỷ đồng; tiền chậm nộp thuế TNCN là hơn 47,7 triệu đồng; tiền chậm nộp thuế GTGT là 243,4 triệu đồng và tiền thuế TNCN là 290 triệu đồng.

Kinh doanh tiếp tục “sa lầy” sau Quý III

Theo báo cáo công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quí III/2020, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (Long Giang Land, Mã: LGL) đạt doanh thu thuần hơn 53 tỉ đồng, giảm 51% so với cùng kì năm 2019.

Giá vốn bán hàng trong quí III của LGL giảm 33% so với cùng kì về gần 52 tỉ đồng. Kết quả, lãi gộp doanh nghiệp chỉ đạt hơn 1,2 tỉ đồng đồng, trong khi cùng kì năm ngoái là hơn 30,5 tỉ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quí III tăng nhẹ 15% lên thành 41 tỉ đồng. Chi phí tài chính là 45 tỉ đồng, tăng 73% so với cùng kì.

Chi phí quản lí doanh nghiệp có tăng lên nhưng không đáng kể, ở mức 7,5 tỉ đồng. Trong kì, doanh nghiệp không phát sinh chi phí bán hàng.

Như vậy, LGL lỗ ròng hơn 11 tỉ đồng trong quí III, trong khi cùng kì lãi hơn 20 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, LGL ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 127 tỉ đồng, giảm 87% so với cùng kì và lỗ ròng hơn 69 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi ròng 57 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2020, tổng tài sản của LGL ghi nhận 1.753 tỉ đồng, không chênh lệch nhiều so với thời điểm đầu năm.

Phần lớn tài sản của công ty gồm các khoản phải thu ngắn hạn (627 tỉ đồng), các khoản đầu tư trái phiếu dài hạn (492 tỉ đồng) và hàng tồn kho (376 tỉ đồng). Tính đến cuối kì, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 1.071 tỉ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kì. Trong đó, nợ ngắn hạn phải trả chiếm phần lớn với 956 tỉ đồng.

Vĩnh Linh (T/h)

vnfinance.vn

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.