SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Ra mắt VPĐD Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo khu vực Tây Nguyên

09:20, 19/02/2022
Ngày 18/2, tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo vừa tổ chức lễ ra mắt Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên.

Đến dự buổi lễ ra mắt văn phòng đại diện của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo có đại diện của UBND tỉnh Đắk Lắk; đại diện ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk; đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh Đăk Lăk, Gia Lai, Đăk Nông,...; các doanh nghiệp; các phóng viên từ nhiều cơ quan báo chí khác cũng về dự.

Về phía tòa soạn có nhà báo Lương Hoàng Hưng - Tổng Biên tập Tạp chí, nhà báo Duy Khanh - Phó Tổng Biên tập, đại diện các phòng, ban và VPĐD của Tạp chí.

le ra mat1

 Ông Lương Hoàng Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo.

Tại lễ ra mắt văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên – ông Lương Hoàng Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phát biểu: “Tạp chí luôn mong muốn đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, khách quan, hấp dẫn và sâu rộng của bạn đọc. Vì vậy, Ban biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo giao cho VPĐD Tây Nguyên thực hiện các hoạt động báo chí, làm cầu nối giữa các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp tại Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng với bạn đọc cả nước”.

le ra mat2

Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo trao các Quyết định bổ nhiệm cho VPĐD Tây Nguyên.

Cũng trong buổi lễ, Tổng biên tập Tạp chí đã công bố Quyết định thành lập VPĐD Tây Nguyên, Quyết định bổ nhiệm Trưởng VPĐD là nhà báo Lê Văn Hùng, ông Đỗ Thanh Hải được bổ nhiệm làm Phó trưởng VPĐD phụ trách nội dung, bà Lê Dũng Hà làm Phó trưởng VPĐD phụ trách trị sự.

le ra mat3

Lãnh đạo Ban Biên tập cùng các khách mời, đơn vị đồng hành mở rượu chúc mừng khai trương.

Nhận Quyết định từ tay Tổng Biên tập, nhà báo Lê Văn Hùng – Trưởng VPĐD khu vực Tây Nguyên cho biết, Tạp chí luôn mong muốn cốt lõi đồng hành cùng địa phương phát triển, qua đó sẽ góp phần truyền tải nhanh và chính xác nhất tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội tại khu vực Tây Nguyên, đặc biệt trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nhà báo Lê Văn Hùng cũng cảm ơn sự đồng thuận của các cấp, sở, ngành và sự hỗ trợ của những nhà báo, phóng viên đồng nghiệp.

le ra mat4

Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ và Sáng Tạo tri ân các đối tác đồng hành cùng tạp chí tại buổi lễ. 

"Văn phòng đại diện khu vực Tây Nguyên sẽ đồng sức, đồng lòng, nỗ lực hết mình để xứng đáng là cánh tay nối dài của Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo tại địa phương", nhà báo Lê Văn Hùng khẳng định.

PV

Tin khác

Tin tức 5 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 5 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.