SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Phát huy tối đa tiềm năng trí tuệ của đội ngũ nhà khoa học, trí thức

08:18, 22/12/2019
Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã nhấn mạnh như vậy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam diễn ra chiều 20/12.

 Tiếp Đoàn công tác có đồng chí Đặng Vũ Minh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng các Phó Chủ tịch Phan Tùng Mậu, Phạm Văn Tân, Nghiêm Vũ Khải và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Liên hiệp.Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Thành Long nêu rõ mục đích, phạm vi của buổi làm việc khá rộng từ kiểm tra việc quán triệt đến hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN; việc ban hành các quy định, quy chế làm việc thuộc thẩm quyền của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; việc phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng (nếu có) tại đơn vị; tình hình thực hiện các công việc được giao theo thẩm quyền…

Theo báo cáo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống từ Trung ương tới địa phương với 150 hội thành viên và 461 đơn vị Khoa học và Công nghệ trực thuộc. Thời gian qua, Liên hiệp đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định để không xảy ra hiện tượng tham nhũng trong hoạt động. Đảng đoàn Liên hiệp luôn chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến công tác PCTN như Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam, Quy định về chuẩn mực đạo đức trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc triển khai các nhiệm vụ đều đảm bảo đúng quy định, minh bạch, tiết kiệm, không có biểu hiện tham nhũng, lãng phí…

lien hiep khkt

 

Tại buổi làm việc, các thành viên của Đoàn công tác đã góp ý với Báo cáo của Liên hiệp đồng thời cũng nêu lên một số kiến nghị cụ thể. Theo đó, Liên hiệp cần cơ chế thu hút, tập hợp đông đảo hơn nữa các nhà khoa học, đội ngũ trí thức để đẩy mạnh công nghệ khoa học, đẩy lùi tham nhũng; chủ động đề xuất, phối hợp với các Bộ, ngành để hoàn thiện thể chế về chức năng, tổ chức bộ máy của Liên hiệp; làm rõ các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật để nâng cao hiệu quả công tác PCTN…

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long, Trưởng đoàn công tác đề nghị, thời gian tới, Liên hiệp cần xác định làm rõ hơn nữa vị trí, vai trò của Liên hiệp trong các hoạt động chung của xã hội, sử dụng tối đa tiềm năng trí tuệ của các hội, đơn vị thành viên cũng như của mỗi nhà khoa học, trí thức. Liên hiệp cần tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, có những giải pháp đồng bộ hơn nữa để thực hiện các văn bản, chỉ đạo của Đảng trong công tác PCTN; rà soát, ban hành các quy định nội bộ, quy chế mới đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành; có các giải pháp để phòng ngừa xử lý các vụ việc cụ thể từ trong nội bộ; chú trọng công tác kiểm tra giám sát các đơn vị thành viên, trực thuộc. Đặc biệt, Liên hiệp cần thể hiện vai trò rõ nét hơn nữa trong việc phản biện chính sách, từ khâu tham gia, hoạch định chính sách, xây dựng văn bản pháp luật đến những vấn đề cụ thể trong các lĩnh vực chuyên ngành như thẩm định, giám định tư pháp, sở hữu trí tuệ…

TH

Tin khác

Tin tức 2 giờ trước
Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả là một trong những sản phẩm tạo ra siêu lợi nhuận. Do đó, tình trạng làm hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ diễn ra ngày càng phổ biến và tinh vi hơn.
Tin tức 2 giờ trước
Ngày 26/4, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo tại khu vực phía Nam.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, TikTok đã thông báo sẽ đình chỉ tính năng kiếm tiền gây tranh cãi trên nền tảng tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu. Được biết, đây là những động thái được đưa ra sau những cảnh báo từ Ủy ban Châu Âu.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.
Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Sáng 26/4, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2024.